Tin mới

Tuyển U23 Thái Lan nhận tin không vui trước thềm Doha Cup 2023

Thứ hai, 20/03/2023, 16:00 (GMT+7)

U23 Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Patrick Gustafsson tại Doha Cup 2023 do dính chấn thương vào phút chót.

U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Issara Sritaro đã di chuyển sang Qatar dự giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023 vào hôm nay (20/3).

U23 Thái Lan lên đường tham dự Doha Cup 2023
U23 Thái Lan lên đường tham dự Doha Cup 2023

Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa Vàng đã gặp bất lợi lớn khi chân sút chủ lực Patrick Gustafsson vắng mặt vào phút chót do chấn thương. Việc không có sự phục vụ của tiền đạo gốc Thụy Điển là tổn thất không hề nhỏ với U23 Thái Lan.

Tiền đạo Patrick Gustafsson không thể tham dự Doha Cup 2023
Tiền đạo Patrick Gustafsson không thể tham dự Doha Cup 2023

Được biết, HLV Sritaro quyết định không triệu tập người thay thế mà chỉ sử dụng 22 cầu thủ tại Doha Cup, trong đó cầu thủ đang chơi cho CLB OH Leuven là Sirimongkol Rattanaphum sẽ bay thẳng từ Bỉ tới Qatar gia nhập đội.

Nhà cầm quân người Thái Lan cũng cho biết mục tiêu của đội tại Doha Cup 2023: "Mục tiêu của chúng tôi tại Doha Cup là tăng tính liên kết giữa các tuyến, xây dựng mối quan hệ giữa các cầu thủ, thử nghiệm chiến thuật mới".

Lịch thi đấu Doha Cup 2023
Lịch thi đấu Doha Cup 2023

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ lần lượt gặp U23 Ả rập Xê út (ngày 23/3), chủ nhà Qatar (26/3) và một trận đấu nữa vào 28/3. U23 Thái Lan cùng U23 Việt Nam là 2 đại diện Đông Nam Á được mời dự giải. Về phía U23 Việt Nam sau khi tạo điều kiện cho các học trò nghỉ ngơi thư giãn, hồi phục về cả thể trạng lẫn tinh thần, HLV trưởng Philippe Troussier bắt đầu siết lại kỷ luật trên sân tập khi U23 Việt Nam bước vào buổi rèn quân chính thức đầu tiên tại Doha vào tối 19/3.

Ảnh: Tổng hợp, VFF

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news