Tin mới

U23 Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan: Phe vé làm loạn thị trường chợ đen, đẩy lên gấp tới 16 lần giá gốc

Thứ sáu, 20/05/2022, 09:20 (GMT+7)

Sau chiến thắng trước U23 Malaysia tại trận bán kết SEA Games 31, U23 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 31 với kình địch U23 Thái Lan. Trận chung kết trong mơ này cũng là cơ hội để các "phe vé" tha hồ thổi giá, làm loạn thị trường chợ đen.

Tối 19/5, đội tuyển U23 Việt Nam đã trải qua một trận đấu khó khăn trước U23 Malaysia và giành chiến thắng sít sao 1-0 nhờ bàn thắng trong hiệp phụ của tiền đạo Tiến Linh trước U23 Malaysia để vào chung kết SEA Games 31.

Ngay sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia kết thúc, rất đông cổ động viên đã đổ ra đường đi “bão”. Ảnh: TP
Ngay sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia kết thúc, rất đông cổ động viên đã đổ ra đường đi “bão”. Ảnh: TP

Đây là kết quả làm nức lòng người hâm mộ cũng là món quà dâng tặng Bác nhân ngày sinh nhật của Người. Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ còn cách tấm HCV đúng 1 trận đấu nữa. Quan trọng hơn, đó lại là trận đấu trước đối thủ đầy duyên nợ là Thái Lan.

Tiếng hò reo “Việt Nam vô địch” vang lên khắp các nẻo đường. Ảnh: TP
Tiếng hò reo “Việt Nam vô địch” vang lên khắp các nẻo đường. Ảnh: TP

Việc U23 Việt Nam gặp kình địch Thái Lan khiến vé xem trận chung kết trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình vào 19h ngày 22/5 tới đang trở nên "hot" hơn bao giờ hết.

Ngoài câu chuyện về Tiến Linh, trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội người ta chỉ nói về vé. Những tấm vé chính ngạch qua hệ thống của BTC giờ đã không còn, khi nó được bán hết sạch từ trước trận bán kết. Đa số CĐV muốn có vé vào sân xem chung kết bây giờ chỉ còn cách mua lại qua thị trường chợ đen.

U23 Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan: Phe vé làm loạn thị trường chợ đen, 'hét' giá 16 triệu đồng/cặp
U23 Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan: Phe vé làm loạn thị trường chợ đen, 'hét' giá 16 triệu đồng/cặp

Thế nhưng, các "phe vé" đang làm loạn thị trường này với mức giá khó tin. Trên một diễn đàn mạng xã hội, có người rao bán một cặp vé được đánh giá là VIP, cửa 4 tầng 2 khán đài A, với giá... 16 triệu đồng/cặp. Một cặp vé khác thuộc dạng đẹp, tầng 5 khán đài B cũng được phe vé hét lên tới 14 triệu đồng/cặp.

Vé xem trận chung kết ở khán đài B cũng được thổi giá 14 triệu đồng/cặp.
Vé xem trận chung kết ở khán đài B cũng được thổi giá 14 triệu đồng/cặp.

Trước đó, vé xem trận chung kết phát hành chỉ có dưới dạng giấy mời và 2 mệnh giá: 600.000 đồng/cặp và 1 triệu đồng/cặp. Như vậy, so với mệnh giá cao nhất, vé chợ đen cũng đã được đẩy lên gấp tới 16 lần giá gốc.

Dự báo trong 2 ngày 20 và 21/5, thị trường chợ đen sẽ còn "loạn" hơn nữa về giá, trên mạng xã hội cũng như quanh khu vực SVĐ Mỹ Đình, cùng với độ nóng của trận chung kết Việt Nam - Thái Lan.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news