Tin mới

Vì sao NATO luôn bị động trước Nga?

Thứ tư, 11/05/2016, 15:02 (GMT+7)

Một tờ báo uy tín của Đức vừa đưa ra phân tích cho những tích tụ gần đây của mối quan hệ giữa NATO và Nga và đi đến kết luận rằng, liên minh đã đánh mất thế chủ động và rơi vào tình thế không có lựa chọn nào khác để phản ứng với những động thái của Nga, trong khi Moscow lại luôn đi trước vài bước.

Một tờ báo uy tín của Đức vừa đưa ra phân tích cho những tích tụ gần đây của mối quan hệ giữa NATO và Nga và đi đến kết luận rằng, liên minh đã đánh mất thế chủ động và rơi vào tình thế không có lựa chọn nào khác để phản ứng với những động thái của Nga, trong khi Moscow lại luôn đi trước vài bước.

Chỉ còn hai tháng trước khi diễn ra hội nghị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Warsaw, Ba Lan, tờ báo Suddeutsche Zeitung của Đức đã đưa ra một cái nhìn đánh giá về mối quan hệ gần đây giữa NATO và Nga - nguồn gốc cho mối quan ngại lớn nhất hiện nay.

"Nga luôn luôn nhanh hơn vài bước so với NATO, dù là một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, những chuyến bay trên đầu các tàu chiến của NATO hay triển khai thiết bị quân sự hiện đại nhất", tờ báo kết luận.

Binh sĩ Nga trong một cuộc tập trận ở biên giới phía đông. Ảnh: Sputnik/ Bộ Quốc phòng Nga

Với chiến dịch không kích ở Syria và thực hiện những dự định tại Ukraine, Moscow đã gửi hai thông điệp rõ ràng đến liên minh: thứ nhất, người Nga đang hành động nhanh hơn nhiều so với những gì mà Mỹ và các đồng minh của họ tính toán; thứ hai, Nga đã sẵn sàng để theo đuổi những lợi ích riêng của mình với quyết tâm mạnh mẽ, vượt xa những thứ NATO có thể lường trước.

Kết quả là, liên minh rơi vào tình thế chỉ có duy nhất một lựa chọn: nỗ lực để chạy theo những quyết định khó đoán của Nga.

Bất cứ khi nào NATO leo thang sự hiện diện quân sự, Nga lập tức đáp trả bằng việc gia tăng sức ép bằng những bước đi không thể đoán trước.

Diễn biến mới đây là một ví dụ điển hình. NATO đã triển khai bốn tiểu đoàn vũ trang ở các nước vùng Batltic và Ba Lan, với khoảng 4.000 binh sĩ sẽ được triển khai tới khu vực biên giới Nga.

Nga đã nhanh chóng đáp trả bằng cách tái triển khai ba sư đoàn của mình, với tổng số quân nhân vào khoảng 4.000 đến 10.000, khác hoàn toàn với những gì họ nói.

Bởi vậy, tờ báo của Đức rút ra kết luận rằng, NATO không thể tìm ra bất cứ phương thức phù hợp nào để đối phó với Nga.

Lê Huyền (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bị động liên minh