Tin mới

Video: Hàn Quốc hoàn tất trục vớt phà Sewol

Thứ sáu, 24/03/2017, 16:36 (GMT+7)

Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc đã hoàn tất việc trục vớt phà Sewol, đưa nó lên tàu chuyên chở, bắt đầu hành trình cuối cùng đến cảng Mokpo để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc đã hoàn tất việc trục vớt phà Sewol, đưa nó lên tàu chuyên chở, bắt đầu hành trình cuối cùng đến cảng Mokpo để phục vụ công tác điều tra.

[mecloud]Zt8qhajfB8[/mecloud]

Theo Yonhap, chiều nay (24/3), phà Sewol được đưa sang tàu chuyên chở mang tên Dockwise White Marlin để về cảng Mokpo.

Trước đó, khi phà được nâng lên ở độ cao 13 mét so với mặt nước biển, lực lượng cứu hộ phải chạy đua tốc độ khi thủy triều đang ở mức thấp nhất. Con phà bị gỉ, đọng bùn, vươn lên trên mặt nước giữa hai sà lan cứu hộ lớn, nghiêng về một bên, lộ ra màu sơn trắng và xanh.

Người thân một số nạn nhân đã đến gần hiện trường theo dõi hoạt động trục vớt, họ đến một ngọn đồi ở Donggeochado, cách đó chỉ 1,5 km.

Phà Sewol chở theo 476 người, phần lớn là học sinh trung học đi thực tế ở đảo Jeju đã bị chìm ở độ sâu 40 m ở phía tây nam Hàn Quốc hồi giữa tháng 4/2014.

Thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất lịch sử Hàn Quốc đã khiến 304 người thiệt mạng. Hiện vẫn còn 9 thi thể chưa được tìm thấy, có thể mắc kẹt trong chiếc phà chìm.

Điều tra cho thấy, nguyên nhân dẫn đến thảm họa là do phà cấu trúc yếu, chở quá tải và rẽ gấp ở một khúc cua. Hàn Quốc năm ngoái nỗ lực vớt phà vài lần nhưng phải hoãn do thời tiết.

[mecloud]pcOk71bHYZ[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chìm phà phà Sewol