Tin mới

Việt Nam tham dự King's Cup giúp Thái Lan được dịp 'hốt bạc'

Thứ sáu, 10/05/2019, 22:24 (GMT+7)

Bên cạnh ý nghĩa phục thù các đối thủ từng khiến Thái Lan thua mất mặt, người Thái cũng đang đứng trước cơ hội "hốt bạc" nhờ King's Cup 2019.

King's Cup 2019 được người Thái coi như một cơ hội để chứng tỏ họ mới là vua Đông Nam Á. Đặc biệt sau những thất bại muối mặt trước bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2018 và vòng loại U23 châu Á vừa qua, từ HLV đến các cầu thủ Thái đều bày tỏ quyết tâm cao độ tại King's Cup.

Thái Lan đang rất muốn đánh bại Việt Nam tại King's Cup 2019. Ảnh: FAT

Ngoài ý nghĩa về mặt thể thao, Thái Lan cũng thu lợi lớn nhờ giải đấu này. Theo nhiều nguồn tin từ xứ Chùa Vàng, đài Thairath TV là đơn vị nắm giữ bản quyền King's Cup đang muốn đẩy giá bán lên gấp 3-5 lần, do nắm được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ Việt Nam. Các năm trước đó, bản quyền King's Cup dao động ở khoảng 50.000-70.000 USD.

Sumanya Purisai lớn tiếng dọa nạt ĐT Việt Nam. Ảnh: FAT

Các trận đấu King's Cup được tổ chức tại Chang Arena - SVĐ của CLB Buriram, nơi tiền vệ Xuân Trường đang thi đấu - với sức chứa 32.600 chỗ ngồi. Ngay từ lúc này, nhiều CĐV Việt Nam đã lên kế hoạch sang Thái Lan cổ vũ cho đội tuyển, kết hợp đi du lịch.

Không chỉ Việt Nam, người hâm mộ Ấn Độ cũng khá quan tâm đến King's Cup. Dù bị loại từ vòng bảng Asian Cup, nhưng những gì ĐT Ấn Độ làm được, đặc biệt là chiến thắng 4-1 trước Thái Lan cũng khiến đất nước đông dân thứ thế giới tự hào.

Dự kiến, nguồn thu từ Ấn Độ cũng sẽ rất đáng kể. King's Cup 2019 vẫn còn một tháng nữa mới khai mạc, nhưng người Thái đã nhìn thấy nhiều cái lợi trước mặt.

Trước đó, trong buổi họp báo sau lễ bốc thăm, cả HLV trưởng ĐT Thái Lan lẫn các cầu thủ tham dự đều có sự tự tin rất lớn. HLV Sirisak Yodyardthai tuyên bố muốn đánh bại Việt Nam để cho cả Đông Nam Á thấy được, ai mới là đội tuyển số 1 khu vực.

Cùng chung quan điểm này, Sumanya Purisai, tiền vệ kì cựu của ĐT Thái Lan cho rằng: "Đây là giải đấu đội tuyển Thái Lan nhận được sự kì vọng rất lớn của NHM. ĐT Việt Nam vừa có được chức vô địch AFF Cup 2018 và đang rất hạnh phúc. Nhưng tôi xin lỗi. ĐT Thái Lan sẽ đưa Việt Nam trở về với mặt đất và chấm dứt chuỗi ngày hạnh phúc đó".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news