Tin mới

Vụ bé gái Việt bị sát hại: Nghi phạm từng bị tố cáo tấn công tình dục trẻ em

Chủ nhật, 16/04/2017, 07:24 (GMT+7)

Nghi phạm sát hại bé gái Việt Shibuya Yasumasa từng bị tố cáo có dấu hiệu tấn công tình dục trẻ nhỏ khi hoạt động tình nguyện trong một tổ chức chăm sóc trẻ em.

Nghi phạm sát hại bé gái Việt Shibuya Yasumasa từng bị tố cáo có dấu hiệu tấn công tình dục trẻ nhỏ khi hoạt động tình nguyện trong một tổ chức chăm sóc trẻ em.

[mecloud]VEWUkiJdba[/mecloud]

Theo trang tin Kousatu, ngày 29/3, một phóng viên mảng xã hội thuộc CLB báo chí tỉnh Chiba từng viết thư tố cáo người đàn ông tên Shibuya Yasumasa cho cảnh sát.

Theo nội dung bức thư, khi đang tham gia một tổ chức tình nguyện chăm sóc, trông giữ trẻ nhỏ, Shibuya Yasumasa có dấu hiệu tấn công tình dục trẻ em.

Thông tin này góp phần vào các manh mối nhỏ ban đầu giúp điều tra viên khoanh vùng nghi phạm.

Trang Kousatu cũng chỉ ra nhiều điểm đáng ngờ về Shibuya Yasumasa. Nghi phạm từng rao bán đấu giá quần áo cũ của con mình trên một trang web bán hàng. Người Nhật không có thói quen mua bán quần áo trẻ em cũ nên hành động này bị xem là không bình thường. Trên trang cá nhân, Yasumasa chia sẻ sở thích xem những bộ phim hoạt hình với nhân vật có tạo hình bé gái hơi hướng Lolita.

Nghi phạm Shibuya Yasumasa từng bị tố cáo tấn công tình dục trẻ em. Ảnh: Asahi 

Những thông tin này đã khiến nhiều người dân bất bình. Một số người dân Nhật đổ lỗi cho trường tiểu học đã không điều tra kỹ lưỡng, để một người có nhiều dấu hiệu bất thường làm giám sát viên cho trẻ em.

Yasumasa Shibuya bị bắt giữ ngày 14/4 vì tình nghi có liên quan đến vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh. Nghi phạm năm nay 46 tuổi, sống cùng 2 con gái tại căn hộ cách nhà bé Linh 300m. Một trong 2 con gái của Yasumasa là bạn cùng lớp của Linh.

Cảnh sát có lệnh bắt giữ Shibuya Yasumasa sau khi có kết quả xét nghiệm AND. Theo đó, ADN của nghi phạm trùng khớp với ADN của kẻ lạ được tìm thấy trên thi thể và đồ dùng của nạn nhân.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc điều tra, cảnh sát cho biết đã phát hiện được có dữ liệu chạy xe đến hiện trường vứt thi thể trong xe ôtô hạng nhẹ của nghi phạm. Có thể Nhật Linh đã bị sát hại ngay trong ngày mất tích và được chở đi bằng chiếc xe này.

Nghi phạm còn có một xe campping nhưng ít di chuyển. Tuy nhiên, hàng xóm thường thấy y hay chui vào xe này, làm gì đó rất lâu. Cảnh sát đang khám nghiệm cả 2 xe để tìm thêm bằng chứng.

[mecloud]Be4kuhVtGy[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news