Tin mới

Vụ ‘mua tên’ xôn xao Vbiz: Cao Thái Sơn liệu có lấy lại được thương hiệu khi Nathan Lee đăng ký độc quyền?

Thứ hai, 04/04/2022, 15:25 (GMT+7)

Liệu Cao Thái Sơn có lấy lại nhãn hiệu từ tay Nathan Lee?

Ồn ào giữa Cao Thái Sơn - Nathan Lee khiến cư dân mạng xôn xao gần 1 năm qua. Đỉnh điểm mới đây, một số thông tin cho biết Nathan Lee đã mua độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn. Điều này đồng nghĩa với việc, giọng ca họ Cao sẽ không thể sử dụng tên Cao Thái Sơn để hoạt động với mục đích thương mại. Khi báo chí liên hệ, Nathan Lee xác nhận thông tin trên là đúng. Anh khẳng định đây không phải là tên thương hiệu duy nhất mà anh đăng ký.

MXH râm ran thông tin Nathan Lee đã mua độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn
MXH râm ran thông tin Nathan Lee đã mua độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn

Thông tin này ngay sau đó đã nhận về vô số quan điểm trái chiều. Không ít người phải ngao ngán trước tình huống "cười ra nước mắt” này. Cũng có người bày tỏ thắc mắc liệu Cao Thái Sơn có lấy lại nhãn hiệu từ tay Nathan Lee?

Kênh Luật sư X cho biết, khi Nathan Lee đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Cao Thái Sơn thì thương hiệu này đã được quyền ưu tiên, nếu có cá nhân nào đó nộp bảo hộ nhãn hiệu tương tự thì sẽ bị từ chối theo quyền ưu tiên đã cấp cho Nathan Lee, hay nói cách khác ai nộp trước thì sẽ được hưởng ưu tiên.

Khi Nathan Lee đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Cao Thái Sơn thì thương hiệu này đã được quyền ưu tiên
Khi Nathan Lee đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Cao Thái Sơn thì thương hiệu này đã được quyền ưu tiên

Căn cứ theo thông tư 01/2007 - thông tư của Bộ khoa học Công nghệ, người thứ 3 có thể đứng ra phản đối cấp văn bằng khi đơn này đã được công bố. Cao Thái Sơn cần chuẩn bị hồ sơ theo thông tư 01/2007 để khẳng định mình là người sử dụng nhãn hiệu này phổ biến và đã lâu dài ổn định, một người khác đăng ký chỉ là đăng ký trước.

Cao Thái Sơn cần chuẩn bị hồ sơ theo thông tư 01/2007 để khẳng định mình là người sử dụng nhãn hiệu này phổ biến và đã lâu dài ổn định, một người khác đăng ký chỉ là đăng ký trước
Cao Thái Sơn cần chuẩn bị hồ sơ theo thông tư 01/2007 để khẳng định mình là người sử dụng nhãn hiệu này phổ biến và đã lâu dài ổn định, một người khác đăng ký chỉ là đăng ký trước

Quay trở lại với sự việc đăng ký độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn. Trong buổi họp báo ra mắt MV mới đây Nathan Lee khẳng định đây không phải là chiêu trò, việc mua thương hiệu chỉ là một nước đi kinh doanh cần phải làm. Anh không muốn nhắc đến thông tin này vì không phải từ anh mà ra.

Nathan Lee khẳng định việc đăng ký độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn không phải là chiêu trò để PR dự án mới
Nathan Lee khẳng định việc đăng ký độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn không phải là chiêu trò để PR dự án mới

>>> XEM THÊM: Hòa minzy tiết lộ 'góc khuất' hiếm ai biết hậu chia tay, tuyên bố 1 câu về con trai khiến khán giả nghẹn ngào 

Ảnh: Tổng hợp

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news