Tin mới

World Cup 2022: Messi nói sự thật đau lòng sau thảm bại trước Saudi Arabia

Thứ tư, 23/11/2022, 09:35 (GMT+7)

Chiều qua, Argentina đã phải nhận thất bại gây sốc ngay trận mở màn World Cup 2022. Và đội trưởng của Argentina Lionel Messi thừa nhận không mong đợi điều này xảy ra.

Vài tiếng sau thất bại gây sốc trước Saudi Arabia, 63% độc giả của tờ Ole, trang thể thao lớn nhất Argentina cho rằng đây là trận thua tồi tệ nhất của La Albiceleste trong lịch sử World Cup, hơn cả trận mở màn World Cup 1990 (thua 0-1) với Cameroon. Các cây viết của Ole cũng chấm điểm rất thấp cho màn trình diễn của đội nhà. Không ai quá điểm 5, và Lionel Messi chỉ được 4,5.

Tất cả cầu thủ và CĐV xứ rượu vang tin tưởng đây sẽ là kỳ World Cup rực rỡ, nhưng vỡ mộng ngay khi giải đấu bắt đầu.
Tất cả cầu thủ và CĐV xứ rượu vang tin tưởng đây sẽ là kỳ World Cup rực rỡ, nhưng vỡ mộng ngay khi giải đấu bắt đầu.

Trở về khách sạn của ĐT Argentina sau trận thua Saudi Arabia, Lionel Messi nói với tờ Ole: “Không có lời bào chữa nào cho thất bại này. Đây là đòn giáng mạnh vào chúng tôi. Tất cả không mong đợi mọi thứ lại diễn ra theo hướng này”.

Đại diện Nam Mỹ có bàn vươn lên dẫn trước nhờ công của Lionel Messi trên chấm phạt đền, dù vậy Al-Shehri và Al Dawsari đã tỏa sáng kịp thời để mang về chiến thắng đầy bất ngờ cho đại diện châu Á. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup của Saudi Arabia.
Đại diện Nam Mỹ có bàn vươn lên dẫn trước nhờ công của Lionel Messi trên chấm phạt đền, dù vậy Al-Shehri và Al Dawsari đã tỏa sáng kịp thời để mang về chiến thắng đầy bất ngờ cho đại diện châu Á. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup của Saudi Arabia.

Mổ xẻ thất bại của đội nhà, Messi thừa nhận sự bất lực: “Argentina đã có bàn thắng sớm và vài lần khác đưa bóng vào lưới (nhưng bị VAR từ chối), chúng tôi nghĩ sẽ tạo ra những cơ hội ăn bàn tương tự. Đó là sai lầm của chúng tôi. Chúng tôi vẫn chơi theo cùng một cách, đồng thời dễ mắc lỗi. Và khi nhận các bàn thua, chúng tôi bối rối, khiến mọi thứ trở nên lộn xộn, không tìm ra phương án hữu hiệu để kiếm bàn gỡ.

Messi thừa nhận 'bất lực' của đội nhà trước Saudi Arabia.
Messi thừa nhận "bất lực" của đội nhà trước Saudi Arabia.

La Albiceleste tạo ra ít tình huống đối mặt thủ môn, chuyền bóng không đúng thời điểm. Tôi nghĩ chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc kích hoạt lại thứ bóng đá mà chúng tôi vẫn chơi.

Chúng tôi biết thông tin về đối thủ. Họ cũng có những cầu thủ giỏi và lối chơi khó chịu. Họ có lối phòng ngự rất khó chịu. Đáng nhẽ ra chúng tôi cần phải triển khai bóng tốc độ hơn. Tuy nhiên, đôi khi bạn hiểu rõ cần làm gì nhưng lại không thể làm được".

Giờ đây, Messi và đồng đội đang tự đẩy mình vào thế khó bởi chỉ cần thất bại trước Ba Lan hoặc Mexico (cùng 1 điểm), cửa đi tiếp của nhà vô địch Copa America gần như không còn.
Giờ đây, Messi và đồng đội đang tự đẩy mình vào thế khó bởi chỉ cần thất bại trước Ba Lan hoặc Mexico (cùng 1 điểm), cửa đi tiếp của nhà vô địch Copa America gần như không còn.

Đội trưởng của Argentina khẳng định, kết quả này khiến tất cả mọi người đều thất vọng đặc biệt là với những người đã luôn cổ vũ nhiệt tình cho ĐT Argentina. Chẳng ai nghĩ World Cup lại bắt đầu theo hướng này. 

"Điều quan trọng vào lúc này là chúng tôi bỏ lại thất bại và nghĩ về 2 trận đấu tiếp theo. Chúng tôi biết là còm nhiều chông gai nhưng đây chẳng phải là lần đầu tiên Argentina rơi vào cảnh này. Chúng tôi là một tập thể mạnh và đoàn kết nên một thất bại không thể đánh bại ý chí của chúng tôi. Điều cần làm lúc này là chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận đấu với Mexico", Messi sốc lại tinh thần toàn đội sau thất bại muối mặt.

Thất vọng, choáng váng, đau đớn và tuyệt vọng là những gì CĐV đất nước Argentina đang trải qua.
Thất vọng, choáng váng, đau đớn và tuyệt vọng là những gì CĐV đất nước Argentina đang trải qua.

Theo trang TycSports, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1930, Argentina thua trận sau khi nắm giữ lợi thế dẫn bàn sau hiệp 1. Sau đó, cảnh báo về tương lai, rằng triển vọng tại World Cup 2022 của đội nhà là rất thấp. Đội bóng xứ Tango cần thắng 2 trận còn lại mới có hy vọng, và trong trường hợp đi tiếp với tư cách nhì bảng, Messi và đồng đội có thể đối diện với Pháp, đội đã loại họ ở vòng 1/8 World Cup 2018.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news