Tin mới

5 loại hoa không nên bày lên bàn thờ ngày Tết Nguyên đán tránh hao tổn phúc khí

Thứ hai, 24/01/2022, 15:19 (GMT+7)

Mỗi loại hoa đều có nét đặc trưng riêng và mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Tết đến xuân về, bạn nên chọn những loại hoa phù hợp để bày lên bàn thờ tổ tiên vào dịp Tết. 

Ý nghĩa việc dâng hoa lên bàn thờ tổ tiên

Tục thờ cúng tổ tiên của người Việt ra đời từ lâu và thể hiện sự coi trọng đời sống tâm linh, coi trọng nguồn cội.

Trên bàn thờ vào ngày rằm, ngày mùng một, ngày giỗ chạp hay lễ Tết, dù cúng mặn hay chay thì đều không thiếu một bình hoa tươi. Do đó, không phải gia đình nào cũng biết rõ các loại hoa cúng trên bàn thờ. 

Các loại hoa không nên bày lên bàn thờ vào ngày Tết

1. Hoa ly

Hoa ly là một loại hoa kiêng kỵ bày lên bàn thờ dịp Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Internet
Hoa ly là một loại hoa kiêng kỵ bày lên bàn thờ dịp Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Internet

Dù sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, nhưng tên gọi của hoa ly lại không phù hợp vì mang ý nghĩa ly biệt, ly tán, do đó không bày loại hoa này trên bàn thờ vào dịp Tết để tránh những điều không may mắn với gia đình bạn.

2. Hoa cúc vạn thọ

Nếu như hoa cúc vàng được cho tượng trưng cho tài lộc và phúc khí thì ngược lại, hoa cúc vạn thọ là điều tố kị vì loại hoa này có mùi hôi nồng, không nên bày trên bàn thờ vào dịp đầu năm. 

Hoa cúc vạn thọ có mùi hôi nồng, không nên bày biện lên bàn thờ. Ảnh: Internet
Hoa cúc vạn thọ có mùi hôi nồng, không nên bày biện lên bàn thờ. Ảnh: Internet

Bạn nên bày những loại quả có hương thơm dịu nhẹ, thể hiện lòng thành kính với gia tiên, đó là lý do vì sao hoa cúc vạn thọ không nằm trong danh sách các loại hoa được trưng ở bàn thờ ngày Tết cho gia đình bạn. 

3. Hoa đại, hoa sứ

Hoa đại, hoa sứ được xem là loại hoa cấm kỵ tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ do hình dáng của hoa giống như bộ phận gợi cảm của nữ. 

Hoa đại, hoa sứ là loại hoa tuyệt đối kiêng kỵ đặt lên bàn thờ. Ảnh: Internet
Hoa đại, hoa sứ là loại hoa tuyệt đối kiêng kỵ đặt lên bàn thờ. Ảnh: Internet

Sự tích của Lào cũng quan niệm rằng hoa đại không nên dùng trong chuyện tình yêu trai gái vì nó mang đến những điều không mấy may mắn. 

4. Hoa phong lan

Hoa phong lan là loài hoa đẹp, bền được nhiều người mua cắm bàn thờ vào dịp Tết, tuy nhiên dùng dâng Phật thì không nên vì hoa có nhiều màu sặc sỡ. 

Hoa phong lan có màu sặc sỡ do đó cũng không nên đặt lên bàn thờ. Ảnh: Internet
Hoa phong lan có màu sặc sỡ do đó cũng không nên đặt lên bàn thờ. Ảnh: Internet

Mặt khác, chữ phong gần với phong tình, phóng túng nên cũng không có nhiều người dùng để cắm lên bàn thờ. 

5. Hoa nhài

Hoa nhài cũng là loại hoa tuyệt đối không nên đặt lên bàn thờ gia tiên trong Tết Nguyên đán. Ảnh: Internet
Hoa nhài cũng là loại hoa tuyệt đối không nên đặt lên bàn thờ gia tiên trong Tết Nguyên đán. Ảnh: Internet

Hoa nhài là biểu tượng của sự trong sạch tinh khiết nhưng trong dân gian, đây là loại hoa hay gặp nghịch cảnh nên được cho là loại hoa không thích hợp dâng lên bàn thờ Phật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news