Tin mới

Asian Cup 2019: Trọng tài bắt chính trận khai mạc bị gọi là "nỗi nhục" của bóng đá

Chủ nhật, 06/01/2019, 14:35 (GMT+7)

Sau một tình huống gây tranh cãi vào những phút cuối trận đấu khai mạc Asian Cup 2019 giữa UAE và Bahrain, cộng đồng mạng trên khắp Châu Á đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích trọng chính vì tưởng tượng ra một quả phạt đền trong những phút cuối cùng khiến kết quả trận đấu bị ảnh hưởng.

Sau một tình huống gây tranh cãi vào những phút cuối trận đấu khai mạc Asian Cup 2019 giữa UAE và Bahrain, Cộng đồng mạng trên khắp Châu Á đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích trọng chính vì tưởng tượng ra một quả phạt đền trong những phút cuối cùng khiến kết quả trận đấu bị ảnh hưởng.

Trận khai mạc giữa chủ nhà UAE và Bahrain đã diễn ra suôn sẻ cho đến phút 89.

Sau một tình huống đá phạt góc không mấy nguy hiểm, trọng tài bất ngờ cho UAE hưởng quả đá phạt 11m khi cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ của Bahrain trong vòng cấm.

Trọng tài Adham Mohammad bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề sau trận khai mạc Asian Cup 2019.

Ahmed Khalil đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn giật lại 1 điểm đầy may mắn cho UAE. Trước đó, Mohamed Al Rohaimi là người giúp đội khách vươn lên dẫn trước ở phút 78.

Quyết định này khiến tất cả các cầu thủ đội khách ngỡ ngàng. Khi xem lại băng ghi hình, bóng đã chạm vào đầu gối của Mohamed Marhoon (Bahrain) nhưng trọng tài chính Adham Mohammad lại thổi phạt một cách rất khó hiểu.

Cộng đồng mạng trên khắp Châu Á đã dậy sóng vì quyết định này. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, nhiều người hâm mộ cho rằng đây là quyết định vô lý quá mức của các trọng tài điều khiển trận đấu. Tài khoản Twitter có tên Samuel viết với những lời lẽ nặng nề: "Thật xấu hổ về quả phạt đền mà UAE nhận được. Thật sự nhục nhã".

Còn tài khoản Miguel Torres của Philippines lại mỉa mai: "Tại sao đây là một quả Penalty ư? Họ là đội chủ nhà, tất nhiên sẽ được thiên vị rồi. Có gì lạ đâu".

Minh Di (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news