Tin mới

Bắc Bộ đón mưa dông trước khi đón không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất có nơi 31 độ

Thứ hai, 06/03/2023, 09:09 (GMT+7)

Trước khi đón đợt không khí lạnh muộn vào cuối tuần này, các tỉnh miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết âm u, hửng nắng và tăng nhiệt độ có nơi lên tới 31 độ C. 

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, ngày 7-8/3, miền Bắc duy trì trạng thái sương mù và mưa nhỏ vài nơi về đêm sáng sớm. Thời tiết ban ngày, nhiệt độ tăng cao và hửng nắng về trưa, chiều.

Trong khi đó tại Hà Nội, dự báo từ trang Accuweather cho hay khu vực trải qua những ngày đầu tuần với thời tiết âm u, nhiều mây, một số thời điểm có mưa. Nhiệt độ dao động trong ngưỡng 18-25 độ C, rét về đêm và sáng sớm.

Bắc Bộ đón mưa dông trước khi đón không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất có nơi 31 độ - Ảnh 1
 

Đến ngày 9-10/3, khu vực hửng nắng và nhiệt độ tăng nhanh lên mức cao nhất 31 độ C, người dân có thể cảm thấy oi nóng. Ban đêm, mức nhiệt cũng tăng nhẹ lên ngưỡng 21 độ C. Đáng chú ý nhất là một đợt Không khí lạnh có thể tràn xuống vào cuối tuần (khoảng ngày 11/3) gây giảm nhiệt ở miền Bắc. Các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ bước vào đợt rét ngắn ngày khi nhiệt độ dao động 14-19 độ C, vùng núi có nơi rét đậm.

Hiện đang trong khoảng thời gian giao mùa nên thời tiết miền Bắc sẽ có nhiều biến động, đồng thời tình trạng ô nhiễm không khí cũng sẽ gia tăng do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cảnh báo tình trạng ô nhiễm bụi trong không khí tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đang có diễn biến xấu, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra do điều kiện thời tiết giao mùa có nhiều biến động bất lợi, sự chênh lệch ngày và đêm về nhiệt độ và độ ẩm, hướng và tốc độ của gió, bức xạ nhiệt khiến cho khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong không khí bị hạn chế, đặc biệt là bụi.

Vào thời điểm những ngày chất lượng không khí ở mức có hại này, người dân được khuyến cáo không tập thể dục ngoài trời trong thời gian dài, nhất là vào sáng sớm hoặc tối muộn. Trong khi đó khu vực Nam Bộ duy trì thời tiết nóng bức khi nhiệt độ trong ngày luôn ở mức cao trên 30 độ C. Riêng Đông Nam Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news