Tin mới

Bản tin mới nhất về đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Thứ sáu, 23/04/2021, 18:03 (GMT+7)

Thông tin mới nhất về đợt nắng nóng thứ 2 của năm 2021: Tuy nhiệt độ không vượt ngưỡng cao như đợt nắng đầu nhưng thời gian nắng gắt lại lâu, độ ẩm xuống thấp phổ biến 45-60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.   

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai (24/4) và ngày 25/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ; ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ.

Bản tin mới nhất về đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ - Ảnh 1

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.   

Đợt nắng nóng tuy yếu hơn đợt đầu xong do ảnh ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Thông tin về đợt nắng nóng diện rộng này sẽ liên tục được cập nhật!

Dự báo thời tiết chi tiết 63 tỉnh thành 10 ngày tới (23/4-2/5)

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 23 - 25/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 25-26/4, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh.

Từ ngày 27/4-02/5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 28-29/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng ngày 29-30/4 phía Đông Nam trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 23 - 25/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng ngày 24-25/4 có nơi nắng nóng. 

Từ đêm 25/4-02/5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ đêm 25-26/4 và ngày 28-29/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng các ngày 26-27/4 trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh; ngày 29-30/4 trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Từ ngày 23-25/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 25-26/4, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Từ ngày 27/4-02/5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ đêm 29/4 - 30/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 23-25/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác.  Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 26/4-02/5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 30/4 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ ngày 23-25/4, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 26/4-02/5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 28-30/4 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Từ ngày 23-25/4, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng ngày 23/4 chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 26/4-02/5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 27-30/4 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 23-25/4, đêm không mưa, ngày nắng.

Từ đêm 25-26/4, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.

Từ ngày 27/4-02/5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 28-29/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news