Tin mới

Truyền thông Thái Lan 'tiếc' khi tuyển Việt Nam không tham dự King's Cup

Chủ nhật, 31/07/2022, 17:15 (GMT+7)

Mới đây, tờ Thairath tỏ ra tiếc nuối khi tuyển Việt Nam không đến Thái Lan dự King's Cup mà sẽ tổ chức các trận giao hữu hạng A trong dịp FIFA Days vào tháng 9.

Theo tờ Thairath, kỳ vọng của người hâm mộ Thái Lan rất muốn chứng kiến ĐT Việt Nam tiếp tục dự King's Cup như lần gần nhất vào năm 2019, nhưng thay vào đó lại là tuyển Malaysia.

Trong khi đó, để chuẩn bị cho giải King's Cup diễn ra ở gần cuối tháng 9 tới đây, LĐBĐ Thái Lan (FAT) hiện đang ráo riết đàm phán mời các đội mạnh từ châu Á và cả từ châu Phi cùng Nam Mỹ tham dự. Mặc dù vậy, đến nay chỉ mới có tuyển Malaysia ở Đông Nam Á nhận lời.

Báo chí Thái Lan tiếc khi tuyển Việt Nam không tham dự King's Cup. Ảnh: Internet
Báo chí Thái Lan tiếc khi tuyển Việt Nam không tham dự King's Cup. Ảnh: Internet

Ở diễn biến khác, FAT đã chọn tỉnh Chiang Mai làm nơi tổ chức giải King's Cup sau khi có thông tin chính quyền nơi đây quyết định chi ra tới 30 triệu baht (gần 20 tỉ đồng) để giành quyền đăng cai nhằm mục đích kích cầu kinh tế và du lịch sau đại dịch Covid-19.

Được biết, tỉnh Chiang Mai đứng ra tổ chức King's Cup bao trọn gói cho các đội tuyển đến thi đấu King's Cup bao gồm ăn ở, di chuyển... theo tiêu chuẩn cao cấp nhất. Qua đó, tỉnh này cũng hy vọng trong tương lai sẽ được FAT chọn tổ chức thi đấu nhiều sự kiện bóng đá quốc tế.

Nếu có tuyển Việt Nam thi đấu ở King's Cup năm nay chắc chắn sẽ thu hút rất đông CĐV Việt Nam đến Chiang Mai theo dõi đội nhà thi đấu. Hồi năm 2019, giải đấu truyền thống này tổ chức ở tỉnh Buriram từng chứng kiến mỗi trận có tuyển Việt Nam thi đấu, như trận gặp tuyển Thái Lan, có hơn 25.000 CĐV đến sân Chang Arena theo dõi, hay trận chung kết với tuyển Curacao cũng đón gần 10.000 khán giả Việt Nam.

ĐT Việt Nam không tham dự King's Cup 2022. Ảnh: VFF
ĐT Việt Nam không tham dự King's Cup 2022. Ảnh: VFF

Tính đến nay giải King's Cup chỉ xác nhận có tuyển Thái Lan cùng tuyển Malaysia góp mặt sau khi tuyển Việt Nam từ chối tham dự, 2 đội còn lại tờ Thairath dự đoán có thể là các đội từ khu vực châu Á.

Về phía ĐT Việt Nam, VFF mong muốn tổ chức trận giao hữu hạng A nhằm giúp thầy trò HLV Park Hang-seo duy trì vị trí trong top 100 thế giới - vị trí mà ĐT Việt Nam liên tục giữ được từ tháng 11/2018. Hiện tại, đối thủ đá giao hữu với tuyển Việt Nam chưa được công bố, lãnh đạo VFF vẫn hy vọng có được đối thủ cọ xát chất lượng vào tháng 9 tới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news