Tin mới

Báo Thái buông lời cay đắng trước chiến tích lịch sử của đội tuyển Việt Nam

Thứ bảy, 05/02/2022, 09:02 (GMT+7)

Dù Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á có chiến thắng tại vòng loại cuối World Cup, nhưng tờ Siam Sport của Thái Lan vẫn cho rằng thành tích của thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn không thể sánh bằng “voi chiến”.

Tối 1/2/2022 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần), trên sân nhà Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã thắng đối thủ láng giềng 3-1 bằng lối chơi vô cùng thuyết phục. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã trả cả gốc lẫn lãi “món nợ” thua sát nút 2-3 trước ĐT Trung Quốc ở lượt đi tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hồi tháng 11 năm ngoái. 

Đây là thắng lợi lịch sử của đội bóng áo đỏ khi lần đầu tiên một đội bóng của khu vực Đông Nam Á có điểm, thậm chí là giành được một chiến thắng tại vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup.

Trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo đã có được 1 chiến thắng thì đội bóng xứ chùa vàng chưa có trận đấu nào giành trọn vẹn 3 điểm.
Trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo đã có được 1 chiến thắng thì đội bóng xứ chùa vàng chưa có trận đấu nào giành trọn vẹn 3 điểm.

ĐT Việt Nam cũng lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại Trung Quốc ở một trận đấu thuộc giải đấu chính thức. Tuy nhiên, tờ Siam Sport của Thái Lan vẫn cho rằng thành tích của “những chiến binh sao vàng” ở sân chơi này là không thể sánh bằng ĐT Thái Lan.

“Vòng loại cuối World Cup luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng ở Đông Nam Á. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đội nào vượt qua được giai đoạn này.

Có hai đội bóng ở Đông Nam Á đã từng dự vòng loại cuối World Cup là Thái Lan vào các năm 2002 và 2018, cùng với đó là Việt Nam năm 2022”, tác giả của tờ Siam Sport mở đầu bài viết.

Tờ báo của Thái Lan cho rằng thành tích ở sân chơi này của họ là tốt hơn so với đội tuyển Việt Nam khi “voi chiến” có được 2 điểm sau các trận hòa với Iran và Iraq. Đến thời HLV Kiatisuk ở vòng loại World Cup 2018, Thái Lan cũng có 2 trận hòa trước Australia và UAE.

Sau chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc, Việt Nam là đội bóng đầu tiên của khu vực Đông Nam Á có được một trận thắng ở vòng loại World Cup.
Sau chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc, Việt Nam là đội bóng đầu tiên của khu vực Đông Nam Á có được một trận thắng ở vòng loại World Cup.

Cây viết trên tờ Siam Sport đưa ra so sánh khập khiễng khi cho rằng, tổng thể Thái Lan vẫn hơn Việt Nam khi có được tổng cộng 4 điểm và đó cũng là tất cả những gì mà bóng đá Đông Nam Á làm được cho tới thời điểm này.

Hiện đội tuyển Việt Nam vẫn còn hai trận chưa đá nên Hùng Dũng cùng đồng đội hoàn toàn có cơ sở để tích luỹ thêm điểm số.
Hiện đội tuyển Việt Nam vẫn còn hai trận chưa đá nên Hùng Dũng cùng đồng đội hoàn toàn có cơ sở để tích luỹ thêm điểm số.

"Vòng loại cuối cùng ở các kỳ World Cup hiện vẫn là sân chơi quá tầm đối với các đại diện của bóng đá trong khu vực.

Châu Á hiện có 4,5 suất dự World Cup 2022 (4 suất vào thẳng và một suất tranh play-off với đại diện của các châu lục khác). Các đội thường xuyên có mặt ở các kỳ World Cup vẫn có vé đi tiếp hoặc có triển vọng giành vé đi tiếp.

Hiện mới chỉ có Iran, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar là đã chắc chắn có vé dự World Cup 2022. Đây cũng là những nền bóng đá có cấu trúc bền vững, được định hướng tốt và thường xuyên gặt hái được thành công”, tác giả bài viết nhận định.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news