Tin mới

Báo Trung tố Văn Toàn 'vấp cỏ' có penalty, CĐV nước này liền phản bác: 'Đừng có vu khống họ như thế'

Thứ bảy, 12/06/2021, 16:17 (GMT+7)

Ngay sau chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Malaysia, truyền thông Trung Quốc đã không ngừng công kích Văn Toàn lẫn trọng tài ở tình huống cho đoàn quân thầy Park được hưởng phạt đền phút cuối trận.

Trang 163.com của Trung Quốc đã cho đăng tải bài viết mỉa mai tình huống trọng tài cho ĐT Việt Nam hưởng phạt đền và cho rằng Nguyễn Văn Toàn cố ý tình ăn vạ ở cú ngã trong vòng cấm. "Quá xuất thần! Vòng loại World Cup xuất hiện tình huống penalty điên rồ nhất lịch sử", tác giả tờ báo đặt tiêu đề với hàm ý công kích.

Tác giả tờ báo cũng thuật lại một số diễn biến chính của trận đấu, trong đó có pha mở tỷ số của Tiến Linh và bàn gỡ của Malaysia cũng xuất phát từ một tình huống được hưởng 11m.

Báo Trung tố Văn Toàn vấp cỏ có penalty, CĐV nước này liền phản bác: 'Đừng có vu khống họ như thế'
Báo Trung tố Văn Toàn vấp cỏ có penalty, CĐV nước này liền phản bác: 'Đừng có vu khống họ như thế'

Đặc biệt, ở tình huống mà tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền, trang 163.com tiếp tục cho rằng Nguyễn Văn Toàn cố ý ăn vạ bằng pha tự ngã trong vòng cấm.

"Rạng sáng nay (12/6) theo giờ Bắc Kinh, tuyển Việt Nam thi đấu với Malaysia ở bảng G vòng loại World Cup. Chung cuộc Việt Nam thắng 2-1 nhưng bàn thắng quyết định của Việt Nam lại đến từ một quả phạt đền gây tranh cãi. Quyết định cho Việt Nam hưởng phạt đền đã ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện bảng đấu".

CĐV Trung Quốc cho rằng, nếu muốn vu khống rõ ràng cho Việt Nam thì cắt video dài và đầy đủ hơn để người ta xem xét. Đoạn video đang được đăng tải khắp nơi nhìn rõ mồn một tiền đạo Việt Nam bị giẫm gót và ngã xuống mà.
CĐV Trung Quốc cho rằng, nếu muốn vu khống rõ ràng cho Việt Nam thì cắt video dài và đầy đủ hơn để người ta xem xét. Đoạn video đang được đăng tải khắp nơi nhìn rõ mồn một tiền đạo Việt Nam bị giẫm gót và ngã xuống mà.

Tuy nhiên, CĐV nước này lại không nghĩ vậy, dưới phần bình luận, CĐV xứ Trung cho rằng, phải là có va chạm chứ, khi đó cầu thủ Việt Nam quay lưng về phía hậu vệ đối phương. Nếu không va chạm thì làm sao anh ta biết đối phương làm gì với mình mà ngã lăn ra. Khi đó, khung thành đang trống, chẳng có lí do gì mà cầu thủ Việt Nam tự nghĩ ra để ngã thay vì tiếp tục pha tấn công cả.

Báo Trung tố Văn Toàn vấp cỏ có penalty, CĐV nước này liền phản bác: 'Đừng có vu khống họ như thế'
Báo Trung tố Văn Toàn vấp cỏ có penalty, CĐV nước này liền phản bác: 'Đừng có vu khống họ như thế'

"Không thấy rõ thì đừng vu khống người ta ăn vạ. Rõ ràng đã có một tình huống đạp gót giày rồi kia kìa"; "Người ta lấy được penalty như thế càng chứng tỏ các cầu thủ của mình quá non và không tinh ranh trên sân cỏ thôi"; "Nếu không va chạm thì với cơ hội trong tình huống đó thay vì ngã thì tiếp tục di chuyển còn hơn là ngã lăn ra, bỏ lỡ pha làm bàn và chẳng biết có chắc chắn được thổi phạt đền hay không. Theo tôi thì cầu thủ Malaysia đã có tác động rồi. Còn trong vòng cấm thì chỉ cần bị đụng là ngã thôi, ai quan tâm chứ".... là những nhìn nhận của CĐV xứ Trung.

Báo Trung tố Văn Toàn vấp cỏ có penalty, CĐV nước này liền phản bác: 'Đừng có vu khống họ như thế'
Báo Trung tố Văn Toàn vấp cỏ có penalty, CĐV nước này liền phản bác: 'Đừng có vu khống họ như thế'

Thậm chí, CĐV nước này cũng cho rằng, tranh cãi vấn đề này làm gì, báo chí nước ta bảo ĐT Trung Quốc sáng cửa đi tiếp với 10 điểm còn Việt Nam có số phận bất định với 17 điểm kia kìa. Đội mình bết bát hơn hẳn người ta, người ta còn chưa thua trận nào đấy. Mình chỉ biết soi mói mấy cái vớ vẩn cho đỡ xấu hổ hay sao?

Trong khi đó, CĐV Thái Lan khen ngợi đoàn quân thầy trò HLV Park Hang-seo vì Việt Nam có cơ hội làm nên lịch sử.

"Hãy chấp nhận là người Việt Nam đã bỏ chúng ta quá xa rồi. So với chính đối thủ Malaysia đây thôi, Việt Nam có cách khắc chế họ còn mình thì bị chia điểm. Việt Nam làm nên lịch sử tới nơi rồi", cổ động viên Nava Sok viết.

CĐV Lampang viết: "Cứ nghĩ mấy năm gần đây bóng đá Thái Lan bị Việt Nam vượt mặt, sắp tới Việt Nam còn vào vòng loại tiếp theo mà muốn khóc. Giờ ở những group bóng đá khu vực tôi cũng chẳng dám to tiếng nữa".

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news