Tin mới

Bất ngờ trước lý do đám cưới Minh Hằng 'không đính kèm' trẻ em, cô dâu quá tâm lý rồi!

Thứ ba, 07/06/2022, 11:28 (GMT+7)

"Không đính kèm trẻ em", là quy định được ghi rõ trên thiệp cưới của Minh Hằng.

Cho đến thời điểm hiện tại, Minh Hằng là ngôi sao nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ giới truyền thông lẫn khán giả. Theo thông tin chính thức, vào ngày 18/6 tới đây, nữ ca sĩ sẽ chính thức lên xe hoa, trở thành nàng dâu chốn hào môn. Cặp đôi đã có khoảng thời gian hẹn hò là 6 năm trước khi tiến tới hôn nhân.

Minh Hằng sẽ chính thức lên xe hoa, trở thành nàng dâu chốn hào môn vào ngày 18/6
Minh Hằng sẽ chính thức lên xe hoa, trở thành nàng dâu chốn hào môn vào ngày 18/6

Cách đây ít ngày, thiệp cưới của Minh Hằng - Quốc Bảo đã được công bố khiến fan thích thú. Bên cạnh thiết kế sang trọng, tinh tế, dân tình lại đổ dồn chú ý về các quy định được cô dâu đưa ra cho khách mời. 

Thiết kế sang trọng, tinh tế của thiệp cưới Minh Hằng - Quốc Bảo
Thiết kế sang trọng, tinh tế của thiệp cưới Minh Hằng - Quốc Bảo

Theo đó, "bé Heo" đính kèm dòng chữ "tiệc người lớn nên không đính kèm trẻ em". Ngay lập tức, cư dân mạng đã đưa vấn đề này ra để mổ xẻ. Theo ý kiến của nhiều người, hiện nay đám cưới không có trẻ em ngày càng phổ biến và trở thành xu hướng trên nhiều quốc gia tân tiến trên thế giới. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu những "náo loạn" không đáng có do trẻ gây ra mà còn đảm bảo an toàn tâm lý cho trẻ. Hàn Quốc là quốc gia quyết liệt nhất trong quy định khu vực hạn chế trẻ em, không chỉ trong đám cưới mà còn tại các nhà hàng, quán cà phê, địa điểm du lịch nổi tiếng.

'Không đính kèm trẻ em', là quy định được ghi rõ trên thiệp cưới của Minh Hằng
"Không đính kèm trẻ em", là quy định được ghi rõ trên thiệp cưới của Minh Hằng

Hơn nữa, đám cưới của Minh Hằng được tổ chức tại Hồ Tràm, nên việc mang theo trẻ con tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Hơn nữa, việc "kè kè" chăm sóc con trẻ có thể khiến phụ huynh bỏ lỡ nhiều cuộc vui. 

Đám cưới của Minh Hằng được tổ chức tại Hồ Tràm, việc mang theo trẻ con tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn
Đám cưới của Minh Hằng được tổ chức tại Hồ Tràm, việc mang theo trẻ con tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn

Tổng hợp ý kiến của cư dân mạng:

Đám cưới chắc chắn sẽ phải có các hành động thân mật như hôn, nên cấm trẻ em là đúng đắn. Xem phim còn gắn mác 13+, 16+, 18+...

Mang trẻ đi khóc tùm lum tè le còn gì là đám cưới của người ta nữa

Cho con ăn, thay tã, uống sữa... kể cả bố mẹ cũng mất vui ấy chứ

Đưa trẻ đi cùng lại phải mất thêm vị trí ngồi, trong khi đây là sự kiện nội bộ, quy mô nhỏ

Việc hạn chế trẻ em có thể gây hiểu nhầm là phân biệt đối xử , nhưng sự kiện của Minh Hằng bị giới hạn về số lượng khách mời cơ mà

Ngoài "không đính kèm trẻ em", đám cưới Minh Hằng còn có một số quy định khắt khe về mặt trang phục, thời gian... đặc biệt là quan khách không mang giày cao gót. Theo thông tin in trên thiệp cưới, giọng ca Một Vòng Trái Đất sẽ cùng doanh nhân Quốc Bảo trao nhẫn vào khoảnh khắc hoàng hôn (16h chiều), tiệc tối sẽ bắt đầu vào lúc 18h. 

Bất ngờ trước lý do đám cưới Minh Hằng 'không đính kèm' trẻ em, cô dâu quá tâm lý rồi! - Ảnh 1

>>> XEM THÊM: Vạch trần quá trình dàn dựng video phạm pháp của tụ điểm Tịnh Thất Bồng Lai, vụ án có thêm diễn biến nóng 

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news