Tin mới

Bên trong phòng thí nghiệm virus corona siêu tốc xây trong 7 ngày

Thứ năm, 06/02/2020, 17:51 (GMT+7)

Phòng thí nghiệm Hỏa Nhãn dành riêng cho việc xét nghiệm axit nucleic của virus corona mới đã được ra mắt tại Vũ Hán hôm 5/2.

Phòng thí nghiệm tự động cao có thể nâng các mẫu xét nghiệm từ 200 lên 10.000 mẫu/ngày và giảm thời gian xét nghiệm từ 2 ngày xuống còn vài giờ. Điều này sẽ làm giảm đáng kể áp lực xét nghiệm tại tỉnh Hồ Bắc, tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong bối cảnh dịch virus corona mới bùng phát.

Một kỹ thuật viên thử trang thiết bị tại phòng thí nghiệm Hỏa Nhãn ở Vũ Hán hôm 5/2. Ảnh: CNS

Hiện tại, có khoảng 4.000 mẫu xét nghiệm virus corona tại tỉnh Hồ Bắc mỗi ngày. Tính đến ngày hôm qua, Hồ Bắc đã xác nhận 19.665 ca nhiễm virus corona với 549 trường hợp tử vong và 3.084 ca nhiễm nặng hoặc nguy kịch. Thành phố thủ phủ Vũ Hán báo  cáo có 1.766 ca nhiễm mới và 52 ca tử vong mới.

Vào sáng 5/2, phòng thí nghiệm bắt đầu thực hiện xét nghiệm axit nucleic đối với 125 nhân viên xây dựng và có kết quả vào buổi chiều hôm đó để đảm bảo sức khỏe của mọi người. Ảnh: Weibo

Kể từ khi nhận nhiệm vụ thi công, công ty BGI Genomics đã huy động gần 300 nhân viên từ nhiều đơn vị khác nhau khắp Trung Quốc và hơn 20 phương tiện, thiết bị các loại để hoàn thành phòng thí nghiệm tiêu chuẩn trong vòng 7 ngày. Ảnh: Weibo

Phòng thí nghiệm Hỏa Nhãn đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát luồng không khí, môi trường áp suất âm để ngăn nguy cơ rò rỉ các yếu tố truyền nhiễm. Ảnh: Weibo

Phòng thí nghiệm đáp ứng được nhu cầu xét nghiệm mẫu bệnh phẩm đang cực kỳ lớn tại Vũ Hán. Ảnh: china.com

Trung Quốc đã dùng nhiều biện pháp để chống lại dịch virus corona trong đó có việc gửi nhân viên y tế đến Vũ Hán và xây các bệnh viện dã chiến, bệnh viện di động.

Phòng thí nghiệm Hỏa Nhãn rộng 2.000 mét vuông được BGI Genomics xây dựng tại Vũ Hán và hoàn thành trong vòng 7 ngày.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news