Tin mới

Biển người biểu tình vây đoàn xe hoàng gia Thái Lan khiến hoàng hậu hoảng sợ

Thứ năm, 15/10/2020, 10:52 (GMT+7)

Chính phủ Thái Lan mới đây đã phải ban hành sắc lệnh khẩn cấp để dập tắt các cuộc biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok.

Theo thông cáo của cảnh sát, "nhiều nhóm người đã mời, kích động và thực hiện tụ tập công khai trái phép tại Bangkok" đồng thời nói thêm cần có những biện pháp khẩn cấp để "duy trì hòa bình và trật tự". Cảnh sát chống bạo động Thái Lan đã giải tỏa hàng nghìn người biểu tình bên ngoài văn phòng chính phủ vào sáng sớm 15/10 khi sắc lệnh khẩn cấp cấm tuyên bố các tin tức nhạy cảm trước tình hình biểu tình leo thang.

Hàng loạt các cuộc biểu tình kéo dài hơn 3 tháng đã khiến hàng chục nghìn người xuống đường tại Bangkok để yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức và một hiến pháp mới. Họ còn phá vỡ điều cấm kị bao đời nay tại Thái Lan khi kêu gọi cải cách chế độ quân chủ của vua Maha Vajiralongkorn. Táo bạo hơn, họ đã cản trở đoàn xe hoàng gia trong một chuyến thăm hiếm hoi, chính điều này khiến chính phủ phải ban bố sắc lệnh khẩn cấp.

Dưới đây là cảnh tượng của cuộc biểu tình tại thủ đô Bangkok trong những ngày này.

Hàng trăm cảnh sát chống bạo động Thái Lan đứng dọc hai bên đường khi xe vòi rồng của cảnh sát ra quân trước cuộc biểu tình nhân kỷ niệm 47 năm cuộc nổi dậy của sinh viên năm 1973. Ảnh: Reuters

Các cuộc đụng độ tối 14, sáng 15/10 diễn ra giữa người biểu tình và cảnh sát  dã được dập tắt sau khi chính phủ ban hành sắc lệnh mới. Ảnh: Reuters

Ít nhất 3 trong số các nhà lãnh đạo biểu tình đã bị bắt. Cảnh sát Thái Lan không đưa ra bình luận ngay lập tức. Ảnh: Reuters

Người biểu tình Thái Lan chặn đoàn xe chở nhà vua và hoàng hậu, giơ 3 ngón tay lên chào (thể hiện phản đối đảo chính) mặc dù đây là chuyến thăm đất nước hiếm hoi của cặp đôi này. Ảnh: Reuters

Hoàng hậu Suditha trông rất lo lắng khi vẫy tay chào lại đám đông. Ảnh: Reuters

Cảnh sát chạy 2 bên xe của nhà vua để ngăn người biểu tình tiếp cận. Đám đông đang đòi cải cách hoàng gia. Ảnh: Reuters

Cách chào 3 ngón tay được người biểu tình Thái Lan áp dụng theo sách Hunger Games. Theo đó, người ta coi đây là biểu tượng thách thức chống lại chế độ độc tài. Ảnh: AP

Đám đông biểu tình đối mặt với cảnh sát khi họ yêu cầu Thủ tướng từ chức, thay đổi hiến pháp và cải cách gia đình hoàng gia. ảnh: Reuters

Người biểu tình giơ 3 ngón tay thách thức khi họ diễu hành qua các đường phố tại Bangkok. Ảnh: EPA

Dòng người khổng lồ diễu hành qua Tòa nhà Chính phủ tại Bangkok. Ảnh: Getty

Vua Vajiralongkorn trở về từ Đức và đang có chuyến thăm quê hương hiếm hoi nhân kỷ niệm 4 năm ngày mất của vua cha. Ảnh: Reuters

Những người biểu tình tuần hành từ Lâu đài Dân chủ đến Tòa nhà Chính phủ. Ảnh: AP

Hàng nghìn người biểu tình chiếm đóng bên ngoài tòa nhà chính phủ và thề án ngữ ở đây 3 tuần. Ảnh: AP

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news