Tin mới

Bồ Đào Nha sa thải HLV Santos sau thất bại tại World Cup 2022, mời 'Người đặc biệt' làm thầy Ronaldo

Thứ sáu, 16/12/2022, 09:40 (GMT+7)

Chỉ 6 ngày sau khi "Brazil châu Âu" bị loại khỏi World Cup 2022 ở tứ kết, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (PFF) đã chính thức sa thải HLV Fernando Santos.

Ngày 16/12, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (PFF) đã có thông báo chính thức về quyết định sa thải HLV Santos, bất chấp 2 bên vẫn còn hợp đồng đến năm 2024. Trang chủ "Brazil châu Âu" đã đăng một đoạn video tri ân nhà cầm quân 68 tuổi, kèm theo chú thích: "Một Di sản lịch sử. Cảm ơn huấn luyện viên vì tất cả".

Sau thất bại tại World Cup 2022, HLV kỳ cựu Fernando Santos đã bị Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha chấm dứt hợp đồng.
Sau thất bại tại World Cup 2022, HLV kỳ cựu Fernando Santos đã bị Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha chấm dứt hợp đồng.

Đây là điều không thể khác khi HLV Santos không đáp ứng được tham vọng giành chức vô địch World Cup 2022 của đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước đó, nhà cầm quân 68 tuổi từng khẳng định không có kế hoạch từ chức và muốn dẫn dắt Bồ Đào Nha ở Euro 2024.

HLV Santos kết thúc hành trình 8 năm đầy vinh quang và nước mắt.
HLV Santos kết thúc hành trình 8 năm đầy vinh quang và nước mắt.

HLV Santos đã trải qua 8 năm dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha. Ông bắt đầu tiếp quản "ghế nóng" của  "Seleccao châu Âu" vào năm 2014. Trong 8 năm qua, ông đã giúp Cristiano Ronaldo và các đồng đội giành chức vô địch Euro 2016 và lên ngôi ở Nations League mùa giải 2018/19.

Bồ Đào Nha sa thải HLV Santos sau khi bị loại khỏi World Cup 2022, mời 'Người đặc biệt' làm thầy Ronaldo
Bồ Đào Nha sa thải HLV Santos sau khi bị loại khỏi World Cup 2022, mời 'Người đặc biệt' làm thầy Ronaldo

Sau khi sa thải HLV Santos, PFF hiện đang tìm kiếm HLV mới dẫn dắt Bồ Đào Nha trước thềm chiến dịch vòng loại EURO 2024. Theo tờ Record, ông Fernando Gomes, chủ tịch PFF, đã liên hệ thuyết phục HLV Jose Mourinho rời AS Roma dẫn dắt Bồ Đào Nha. "Người đặc biệt" từng dẫn dắt Cristiano Ronaldo trong khoảng thời gian 2 người làm việc cùng nhau ở Real Madrid.

Khi Santos bị sa thải, Jose Mourinho được cho là ứng viên số một cho ghế nóng ở tuyển Bồ Đào Nha.
Khi Santos bị sa thải, Jose Mourinho được cho là ứng viên số một cho ghế nóng ở tuyển Bồ Đào Nha.

Cựu danh thủ Maniche khẳng định: "Mourinho là một HLV giàu kinh nghiệm, biết cách vượt qua khó khăn và thấu hiểu bóng đá nước nhà. Ông ấy thông minh và biết cách đào tạo cầu thủ trẻ. Ông ấy vẫn chứng minh được đẳng cấp khi giúp Roma vô địch cúp châu Âu, điều không xảy ra nhiều năm rồi".

Bên cạnh đó, một HLV người Bồ Đào Nha khác là Paulo Fonseca, hiện dẫn dắt Lille ở Pháp, cũng là ứng cử viên hàng đầu được PFF nhắm đến.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news