Tin mới

Cặp đôi bị gia đình cô dâu chặt đầu vì danh dự

Thứ hai, 30/06/2014, 14:54 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chỉ vì cưới nhau trái với mong muốn của gia đình cô dâu, cặp đôi đã bị chặt đầu ngay sau ngày cưới.

(Tinmoi.vn) Chỉ vì cưới nhau trái với mong muốn của gia đình cô dâu, cặp đôi đã bị chặt đầu ngay sau ngày cưới.

Mỗi năm có khoảng 869 phụ nữ Pakistan giết chết vì danh dự

Mỗi năm có khoảng 869 phụ nữ Pakistan giết chết vì danh dự

Theo tin tức từ cảnh sát Pakistan, “Người chồng Sajad Ahmed (26 tuổi) và vợ Muawia Bibi (18 tuổi) đã đăng ký kết hôn tại một tòa án của Pakistan ngày 18/6 và điều này trái với mong muốn của gia đình Bibi”. Chỉ một ngày sau hôn lễ, 26/6, cặp đôi đã bị cha và chú bác của cô dâu về làng Satrah, tỉnh Punjab rồi bị trói và chặt đầu.

Mặc dù không có người ngoài chứng kiến sự việc nhưng gia đình cô dâu đã tới đồn cảnh sát tự thú và đang bị giam giữ tại quận Sialkot Punjab.

Được biết, những vụ giết người danh dự như thế này băt nguồn từ truyền thống bộ lạc ở Pakistan và thường xảy ra tại các vùng nông thông. Những người xung quanh, kể cả cảnh sát thường không can thiệp vào những vụ giết người như thế này bởi đây được coi là chuyện riêng của các gia đình.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, mỗi năm, có khoảng 5.000 phụ nữ trên thế giới bị các thành viên trong gia đình hành quyết vì danh dự. Năm 2013, có 869 phụ nữ Pakistan chết vì danh dự. Con số này trên thực tế có thể cao hơn.

Bảo Linh (Theo CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nhân quyền