Tin mới

Câu hỏi Olympia: 3 con mèo bắt 3 con chuột trong 3 phút. Cần bao nhiêu con mèo để bắt 90 con chuột?

Thứ ba, 05/04/2022, 11:31 (GMT+7)

Câu hỏi Olympia: “3 con mèo bắt 3 con chuột trong 3 phút. Cần bao nhiêu con mèo để bắt 90 con chuột?” khiến thí sinh phải suy nghĩ.

Đường Lên Đỉnh Olympia là chương trình được yêu thích nhất nhì trên sóng truyền hình. Các thí sinh phải tranh tài qua nhiều vòng thi để đạt được vòng nguyệt quế. Chương trình có nhiều câu hỏi mang tính vận dụng, suy luận khác những phép tính thông thường.

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật của Quý 3 mùa thứ 22, một câu hỏi Olympia có nội dung như sau: "Nếu 3 con mèo có thể bắt được 3 con chuột trong 3 phút, cần có bao nhiêu con mèo để bắt được 90 con chuột trong 30 phút?"

Nếu 3 con mèo có thể bắt được 3 con chuột trong 3 phút, cần có bao nhiêu con mèo để bắt được 90 con chuột trong 30 phút? Ảnh: Chụp màn hình
Nếu 3 con mèo có thể bắt được 3 con chuột trong 3 phút, cần có bao nhiêu con mèo để bắt được 90 con chuột trong 30 phút? Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi nghe câu hỏi, chỉ có 1 thí sinh không đưa ra đáp án. Tuy nhiên một thí sinh khác dù có câu trả lời nhưng lại bị nhầm lẫn. Có thể thấy câu hỏi này đã thử thách thí sinh khác nhiều. Cuối cùng, MC Khánh Vy đã phải thông báo đáp án của bài toán trên là 9 con mèo.

Để giải thích, bạn có thể hiểu đơn giản như sau: Nếu 3 con mèo bắt được 30 con chuột trong 30 phút thì 9 con mèo sẽ bắt được tất cả 90 con chuột trong vòng 30 phút. Vậy số lượng mèo để bắt được 90 con chuột trong thời gian 30 phút là 9 con mèo. Trong thời gian gấp rút nên việc chưa đưa ra được câu trả lời chính xác là có thể thông cảm.

Một câu hỏi Olympia khác cũng vô cùng thú vị. Câu hỏi Olympia có nội dung là: "Con lai giữa con lừa và con ngựa là con la. Hỏi con của con la gọi là gì?".

Con lai giữa con lừa và con ngựa là con la. Hỏi con của con la gọi là gì? Ảnh: Chụp màn hình
Con lai giữa con lừa và con ngựa là con la. Hỏi con của con la gọi là gì? Ảnh: Chụp màn hình

Đáp án là: "Con la không có khả năng sinh con" bởi lừa và ngựa (thế hệ F0) có thể sinh con, tuy nhiên con (thế hệ F1) của lừa và ngựa gọi là con la nhưng chúng lại hầu như mất khả năng sinh sản.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news