Tin mới

Chuyên cơ của tổng thống Mỹ bốc cháy khi đang sửa chữa

Thứ sáu, 12/05/2017, 15:26 (GMT+7)

Theo một báo cáo điều tra mới được công bố của Không quân Mỹ, trong khi sửa chữa chiếc chuyên cơ Air Force One của Tổng thống, 3 thợ  máy của tập đoàn Boeing do bất cẩn đã gây ra một đám cháy nhỏ.

Theo một báo cáo điều tra mới được công bố của Không quân Mỹ, trong khi sửa chữa chiếc chuyên cơ Air Force One của Tổng thống, 3 thợ  máy của tập đoàn Boeing do bất cẩn đã gây ra một đám cháy nhỏ.

CNN dẫn báo cáo cho biết, sự cố xảy ra ngày 1-10/4/2016 tại nhà máy sửa chữa máy bay của tập đoàn Boeing ở San Antonio, Texas. 3 thợ máy của tập đoàn Boeing trong khi sửa chữa hệ thống oxy trên một trong hai chuyên cơ VC-25 Air Force One khi đó phục vụ Tổng thống Obama đã bất cẩn gây ra đám cháy nhỏ bên trong.

Chuyên cơ Air Force One của tổng thống Mỹ. Ảnh: AP

Sự cố không gây ra thương vong những đã gây ra thiệt hại tới 4 triệu USD. Số tiền này do hãng Boeing chi trả.

Kết quả điều tra cho thấy thợ máy đã không tuân thủ quy trình làm sạch thiết bị theo tiêu chuẩn để loại bỏ các tạp chất có thể phản ứng với oxy và gây cháy.

"Boeing hiểu rõ mức độ trách nhiệm trong việc chế tạo máy bay cho tổng thống", theo tuyên bố bằng văn bản của Boeing.

Chiếc máy bay sau đó được bàn giao lại cho không quân và sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của Tổng thống.

Tập đoàn Boeing đang có hợp đồng với Không quân Mỹ để sản xuất và bảo trì 2 chiếc Air Force One phục vụ Tổng thống Mỹ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chuyên cơ