Tin mới

Chuyên gia Nga sang Pháp dỡ thiết bị trên chiến hạm Mistral

Thứ hai, 21/09/2015, 14:25 (GMT+7)

Truyền thông Nga đưa tin, các chuyên viên đóng tàu và chuyên gia kỹ thuật hệ thống của Nga đã sang Pháp hôm 20/9 để tháo dỡ thiết bị được lắp đặt trên tàu đổ bộ trực thăng Mistral.

Truyền thông Nga đưa tin, các chuyên viên đóng tàu và chuyên gia kỹ thuật hệ thống của Nga đã sang Pháp hôm 20/9 để tháo dỡ thiết bị được lắp đặt trên tàu đổ bộ trực thăng Mistral.

Hãng thông tấn Nga TASS đưa tin, nhóm chuyên gia đã sang Pháp và sáng sớm hôm nay (21/9), họ sẽ có buổi làm việc với các đồng nghiệp Pháp và sau đấy lên kế hoạch tháo dỡ thiết bị. Tại thời điểm này, mọi việc đang diễn ra theo đúng lịch trình.

Một nhóm chuyên gia Nga đã sang Pháp để thực hiện việc dỡ bỏ thiết bị trên tàu chở trực thăng lớp Mistral.

Trước đó có tin tức là các thiết bị sẽ được phía Pháp tháo dỡ dưới sự giám sát của chuyên viên Nga.

Trang thiết bị của Nga trên tàu đổ bộ trực thăng Mistral bao gồm tất cả các hệ thống kiểm soát và thông tin chiến đấu trên tàu, hệ thống kiểm soát phóng tên lửa, các tổ hợp pháo và module điều khiển hạ cánh trực thăng.

Một nguồn tin cho biết đây là các thiết bị đa năng và có thể được sử dụng trên các tàu khác của Hải quân Nga.

Đầu tháng 8, Nga và Pháp đã đạt thỏa thuận chính thức hủy bỏ hợp đồng đóng 2 tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral được ký hồi tháng 6/2011. Theo đó, Pháp sẽ chuyển giao hơn 1 tỷ euro (khoảng 1,12 tỷ USD) tiền bồi thường cho Nga và Moscow sẽ thu hồi các trang thiết bị đã lắp trên tàu.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news