Tin mới

Chuyên gia tội phạm học lý giải vì sao công an lại cười khi bắt Triệu Quân Sự

Thứ hai, 22/06/2020, 08:52 (GMT+7)

Chuyên gia tội phạm học đã giải mã về thái độ của Triệu Quân Sự khi bị bắt cũng như lý giải vì sao công an lại cười khi thực hiện nhiệm vụ.

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, Người lao động, tối ngày 18/6, phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng; ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đã bị bắt. Theo Thượng tá Mười, nhận sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Tam Kỳ tung trinh sát theo dõi các quán internet, tụ điểm Sự có khả năng dễ ẩn nấp.

>> Xem thêm: Tin tức pháp luật 24h: Thảm án ở Điện Biên, Công an Hà Nội bắt giữ bị cáo bỏ trốn khỏi tòa

Đáng chú ý, khi bị các trinh sát ập vào bắt giữ, Triệu Quân Sự có thái độ dửng dưng đến khó hiểu. Đoạn clip ghi lại thái độ thản nhiên, không chút ăn năn của Sự, thậm chí là còn cười cợt.

Lý giải về nụ cười và thái độ của Triệu Quân Sự khi bị bắt, chuyên gia tội phạm học, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn nhận định Sự vào tù ra tội như “cơm bữa”, nên hắn cũng xác định tâm lý bị bắt. Vì vậy, cảnh sát lựa chọn phương pháp bằng cách thức, thái độ tiếp xúc để đối tượng không có hành vi chống đối là phù hợp.

Triệu Quân Sự cười tươi khi bị bắt. Ảnh internet

Đại tá Đỗ Cảnh Thìn phân tích mục đích cao nhất trong việc bắt giữ không gây nguy hiểm cho tội phạm, dẫn đến hành vi tự tử. Trong trường hợp bắt Triệu Quân Sự, hắn không còn trường hợp nào khác. Lúc này, tên tội phạm ở trong một quán điện tử và vòng trong, vòng ngoài đều có công an chốt sẵn các vị trí để bắt giữ kẻ này.

Đồng quan điểm với chuyên gia Đỗ Cảnh Thìn, Đại úy Nguyễn Ngọc Tiến (cán bộ Đội CSGT số 1 – Công an TP Hà Nội) cho biết, Triệu Quân Sự đang mang án chung thân nên hắn không còn gì để mất. Bởi vậy, lực lượng chức năng xử lý bằng biện pháp tâm lý để tên này tránh nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực.

Nhận định thêm về vụ việc trên, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sự TP Hà Nội) cho hay, Triệu Quân Sự là người nghiện game và phải bỏ học từ sớm, do bị tác động bởi các game bạo lực khiến đối tượng có lối sống lệch lạc, sẵn sàng vi phạm pháp luật một cách rất thản nhiên.

Chính vì vậy, trong thời gian qua, Sự từng thực hiện nhiều hành vi phạm tội, bị xét xử về nhiều tội danh nhưng tên này vẫn tiếp tục phạm tội, trốn khỏi nơi giam giữ.

Bên cạnh đó, trong lúc truy bắt được Triệu Quân Sự, công an lại tỏ ra thoải mái, cười nói, trò chuyện như đang tán gẫu với tên tội phạm nguy hiểm này. Lý giải về điều này, ông Thìn cho biết, các vụ án có tính chất khác nhau nên cần có cách ứng xử khác nhau với tội phạm.

Công an tỏ ra khá thoải mái khi bắt Triệu Quân Sự và thậm chí không còng tay tên tội phạm này. Ảnh internet

“Nhiều vụ việc không phải cứ “hầm hố”, bạo lực là có thể đạt hiệu quả. Mục đích sau cùng ở đây là phải làm sao khống chế được tội phạm và giữ an toàn cho hắn, cho cán bộ chiến sĩ và những người xung quanh. Nhiều khi chỉ cần một lời nói còn an toàn hơn là hành vi gây chấn động”, chuyên gia tội phạm học cho hay.

Nhìn nhận về vụ việc bắt giữ Triệu Quân Sự, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn cho rằng, lực lượng chức năng nhận định rõ việc Sự không có cách nào để thực hiện hành vi nguy hiểm.

Trong trường hợp Sự có biểu hiện tâm lý tâm thần thì cần phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh chữa bệnh, sau khi chữa khỏi bệnh thì tiếp tục áp dụng hình phạt theo quy định pháp luật.

>> Xem thêm: Bắt băng nhóm bắt cóc 1 gia đình, cướp 35 tỷ

Trước đó, Ngày 8/11/2015, khi đang thụ án tại Trại giam T10, Triệu Quân Sự cùng một tù nhân khác dùng vật sắc nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam ở Trại giam rồi tẩu thoát.

Sau hơn 1 tháng truy tìm, tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng đã bắt được Triệu Quân Sự khi đang chơi điện tử tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news