Tin mới

Covid-19 hạ nhiệt, Nga tổ chức duyệt binh Ngày chiến thắng hoành tráng

Thứ tư, 24/06/2020, 17:03 (GMT+7)

Sau khi bị hoãn do dịch Covid-19, ngày hôm nay, lễ duyệt binh hoành tráng cho Ngày chiến thắng đã được long trọng tổ chức tại Quảng trường Đỏ.

Các hàng xe tăng, quên đội đang diễu hành qua Quảng trường Đỏ trong ngày hôm nay dưới sự giám sát của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng diễn ra vào ngày 9/5 hàng năm đã bị rời lại đến hôm nay do diến biễn phức tạp của đại dịch Covid-19. Buổi lễ diễn ra trước cuộc bỏ phiếu cải cách hiến pháp công khai ngày 1/7 sắp tới chỉ một tuần. Trong số những cải cách hiến pháp sắp được bỏ phiếu sẽ có đề xuất đặt lại đồng hồ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống về 0, cho phép ông có thể ở lại điện Kremlin cho đến năm 2036.

Những tuần gần đây, tỷ lệ nhiễm Covid-19 đã giảm, các thành phố tại Nga trong đó có thủ đô Moscow đã gỡ phong tỏa. Nhưng Nga vẫn là nước có lượng ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới và quyết định tổ chức buổi duyệt binh hôm nay đang gặp nhiều chỉ trích.

Nữ quân nhân Nga giơ tay chào khi đi qua Tổng thống Putin và các vị khách mời, các chức sắc Nga tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: AP

Xe tăng T-34-85 của Liên xô trong Thế chiến II tham gia lễ duyệt binh Ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Getty

Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu rời đi sau lễ duyệt binh. Ảnh: Reuters

Nhìn từ trên cao buổi lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ngày hôm nay. Ảnh: Reuters

Các nữ quân nhân Nga trong lễ duyệt binh ngày hôm nay. Ảnh: TASS

Pháo tự hành Msta-SM và xe bọc thép BTR-82A di chuyển dọc đường Tverskaya đến lễ duyệt binh. Ảnh: TASS

Tổng thống Putin tham dự lễ duyệt binh năm nay. Ảnh: Reuters

Lính bắn tỉa Nga tại khu vực diễn ra duyệt binh. Ảnh: Getty

Các học viên quân sự của Nga tham gia duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng Phát xít Đức. Ảnh: EPA

Binh sĩ Trung Quốc tham dự duyệt binh mừng Ngày chiến thắng tại Nga. Ảnh: AP

Cuộc duyệt binh năm nay, đánh dấu 75 năm Liên xô chiến thắng Phát xít ĐỨc, có khoảng 13.000 binh sĩ đến từ 13 quốc gia tham dự. Ngoài ra còn có các thiết bị, khí tài từ cổ điện cho đến hiện đại nhất phô diễn khả năng chiến đấu của Nga. Lần đầu tiên, hơn 20 thiết bị mới được trình diễn trong đó có xe phóng hỏa Tosochka, tăng T-90M và hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M3.

Tăng T-34 tham gia duyệt binh. Ảnh: Getty

Pháo tự hành MSTA-SM trên đường phố Moscow. Ảnh: TASS

Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumph. Ảnh: TASS

Hệ thống tên lửa Pantsir-SA di chuyển ở trung tâm Moscow trước một cuộc diễu hành. Ảnh: TASS

Công tác chuẩn bị cho lễ duyệt binh giữa đại dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news