Tin mới

Covid-19 vượt tầm kiểm soát tại 3 bang đông dân nhất nước Mỹ

Thứ năm, 25/06/2020, 09:06 (GMT+7)

3 tiểu bang đông dân nhất của Mỹ đang ghi nhận số ca Covid-19 tăng kỷ lục khi mà các xu hướng đáng quan ngại về đại dịch đang nổi lên khắp đất nước.

California, Texas và Florida đều lập kỷ lục về số ca nhiễm mới trong một ngày. Trên toàn quốc, 34.720 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 24/6, số ca nhiễm mới một ngày cao thứ ba kể từ khi đại dịch bùng phát, theo thống kê của ĐH Johns Hopkins. Trước đó, có 2 ngày trong tháng 4 ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày cao kỷ lục. Theo ước tính của Cục điều tra Dân số Mỹ, 3 bang này chiếm 27,4% trong số 328 triệu người dang sống tại Mỹ.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã kêu gọi người dân ở nhà do sự gia tăng đột biến của cố ca Covid-19. Một số quan chức y tế thậm chí còn kêu gọi ra lệnh ở nhà chặt chẽ hơn. Các ca nhiễm mới và nhập viện đang tăng với tốc độ nhanh nhất. Texas báo cáo 5.551 ca trong ngày hôm qua, phá vỡ kỷ lục 5.489 được thiết lập một ngày trước đó. Texas có thể có những hành động tiếp theo nếu virus tiếp tục lây lan với tốc độ hiện nay.

Tại tiểu bang đông dân nhất là California, ngày 23/6 ghi nhận 7.149 ca nhiễm mới. Kỷ lục được ghi nhận một ngày trước đó là hơn 5.000 ca. Tỷ lệ người nhập viện và nằm ICU do virus cũng đã ở mức cao chưa từng có tại bang này. Thống đốc Gavin Newsom đã cầu xin người dân California nghĩ cho những người khác bằng việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và tăng cường rửa tay.

Tại Florida, tiểu bang đã báo cáo 5.511 ca nhiễm mới vào ngày 23/6, con số cao nhất trong một ngày tại đây.

Số ca Covid-19 tăng đột biến. Ảnh: Reuters

Ít nhất 26 bang tại Mỹ đang chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm so với tuần trước, theo dữ liệu từ ĐH Johns Hopkins. Những bang đó là Arizona, Arkansas, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Texas, Utah, Washington, West Virginia, Wisconsin và Wyoming.

Trong dự báo mới nhất, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho rằng khoảng 130.000-150.000 người Mỹ có thể sẽ chết vì Covid-19 cho đến ngày 18/7. Nó cho thấy sự gia tăng tử vong có phần chậm hơn so với dự báo trước của CDC là có khoảng 135.000 người Mỹ tử vong đến 11/7. Dự báo của CDC sử dụng dữ liệu từ 20 dự báo quốc gia khác nhau.

Theo Johns Hopkins, hơn 2,37 triệu người đã bị nhiễm Covid-19 trên khắp nước Mỹ kể từ khi đại dịch bắt đầu và ít nhất 121.965 người dã tử vong. Mỹ hiện chiếm 1/4 tổng số ca nhiễm và tử vong trên toàn cầu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news