Tin mới

Cuộc không kích của Mỹ vào Syria qua ảnh

Thứ năm, 25/09/2014, 14:04 (GMT+7)

Sáng thứ 4\n(24/9), ít nhất 10 cú không\nkích đã nã vào những hang ổ quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo, một thị trấn miền đông Syria, gần biên giới với Iraq, theo các nhà\nhoạt động cho hay.

 

 

 

Sáng thứ 4 (24/9), ít nhất 10 cú không kích đã nã vào những hang ổ quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo, một thị trấn miền đông Syria, gần biên giới với Iraq, theo các nhà hoạt động cho hay.

Vẫn chưa rõ ai đã tiến hành các cuộc không kích xung quanh Boukamal, cũng chưa có phản hồi từ Mỹ hay các đồng minh Ả Rập. Nhưng các nhóm hoạt động nói rằng, uy lực của các cuộc tấn công từ trên không này tương tự với các cuộc không kích vào thị trấn đầu tiên của Mỹ vào sáng sớm hôm thứ 3 (23/9).

Ảnh chụp một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của quân ISIS ở Syria trước khi bị máy bay F-22 Mỹ dội bom. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/Reuters

Một người đàn ông đứng giữa khu vực bị phá hủy được cho là do Mỹ không kích, ở Kfredrian, tỉnh Idlib, ngày 23/9. Ảnh: Reuters

Một quả tên lửa Tomahawk được phóng lên từ tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ USS Arleigh Burke nhắm thẳng vào các mục tiêu ISIS, ở biển Đỏ, ngày 23/9.

Máy bay EA-6B Prowler hạ cánh trên tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77) sau khi hoàn thành nhiệm vụ không kích vào phiến quân ISIS của Iraq, vào ngày 23/9. Ảnh: hải quân Mỹ/Reuters

F/A-18E Super Hornet thuộc phi đoàn cường kích Strike Fighter Squadron (VFA) số 31, và chiếc F/A-18F Super Hornet thuộc phi đoàn Strike Fighter Squadron (VFA) 213 chuẩn bị được phóng lên từ sàn tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77) để tấn công các mục tiêu ISIS, tại Vịnh Ả Rập. Ảnh: hải quân Mỹ/Reuters

 

Đống đổ nát từ các tòa nhà bị phá hủy theo người dân nói là do các cuộc không kích của Mỹ, tại Kfredrian, tỉnh Idlib, ngày 23/9. Ảnh: Reuters

Một bức ảnh cắt ra từ video hải quân Mỹ cho thấy vụ phóng tên lửa tấn công đất liền Tomahawk xuất phát từ tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Philippine Sea, ngày 23/9. Ảnh: Reuters

Máy bay F/A-18C Hornet thuộc Phi đội cường kích Strike Fighter Squadron (VFA) 87 chuẩn bị phóng lên từ tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77) để thực hiện nhiệm vụ không kích các mục tiêu ISIS.

Tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Philippine Sea (CG 58) phóng tên lửa hành trình Tomahawk, được quan sát từ tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77) tại Vịnh Ả Rập, ngày 23/9. Mỹ và các đồng minh Ả Rập đã tiến hành hàng chục cuộc không kích và phóng tên lửa công phá hàng loạt mục tiêu ISIS gồm các trại huấn luyện, trụ sở và kho vũ khí ở miền bắc và miền đông Syria vào thứ 3 (23/9), theo tin tức từ nhóm giám sát và quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters

Cảnh phóng đi tên lửa tấn công đất liền Tomahawk từ tuần dương hạm USS Philippine Sea trên Vịnh Ả Rập. Ảnh: Reuters

Một máy bay F/A-18F Super Hornet của đơn vị Sư tử đen chiến đấu thuộc phi đội Strike Fighter Squadron (VFA) 213 hạ cánh trên tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77) sau khi hoàn thành tấn công các mục tiêu ISIS ở Syria. Ảnh: hải quân Mỹ/Reuters

Theo Chi MK (Nguồn: Reuters/Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news