Tin mới

Cười té ghế vì ảnh chế Hà Đức Chinh và đồng đội tại SEA Games

Chủ nhật, 08/12/2019, 11:15 (GMT+7)

Hà Đức Chinh, Tiến Linh, Văn Toản, ngay cả HLV Park Hang-seo đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho cư dân mạng chế ảnh.

Sau chiến thắng đậm 4-0 trước U22 Campuchia trong trận bán môn bóng đá nam SEA Games 30 tối 7/12, cộng động mạng Việt được dịp thể hiện tài năng chế ảnh. Dĩ nhiên, người được mang ra "xào nấu" hình ảnh nhiều nhất không ai khác ngoài Hà Đức Chinh.

Biệt danh mới dành cho Đức Chinh sau khi lập 2 hat-trick, tất cả đều ghi bàn bằng đầu từ các pha không chiến.

Cái tên Hà Đức Chinh được réo gọi nhiều nhất trong thời điểm hiện tại.

Vâng, trước đây biệt danh của anh là "Chinh đen", giờ thì "Chinh đỏ" rồi.

Ở nhà mặc áo cam, nên bóp nát quả cam là chuyện bình thường.

HLV Park Hang-seo cũng không "thoát khỏi kiếp nạn" bị chế ảnh.

Cục diện trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia tại SEA Games 30.

Đẳng cấp Hà Đức Chinh là đây.

Hai người hùng của bóng đá Việt Nam tại thế vận hội lần này.

"Ăn cam", "bóp nát quả cam", "uống nước cam" chính là những cụm từ được nghe nhiều nhất trước, trong và sau trận đấu với Campuchia.

Thủ môn Văn Toản đã nhận được cơn mưa lời khen sau trận đấu gặp U22 Campuchia tối 7/12.

Tại SEA Games 30 này, cư dân mạng đặt biệt danh cho mái tóc xù mì mới của Hà Đức Chinh là "cái đầu Phong thủy".

Truyền thống "bóp nát quả cam" được con cháu phát huy.

"Chinh đen" mới đáng sợ chứ mấy người dị hợm kia tuổi gì!

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news