Tin mới

Cựu HLV U23 Malaysia chỉ ra lý do giúp U23 Việt Nam có được chiến thắng

Thứ sáu, 20/05/2022, 15:03 (GMT+7)

Cựu HLV U23 Malaysia - Ong Kim Swee đã có mặt tại sân Việt Trì (Phú Thọ) dự khán trận bán kết giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia tối 19/5 và đã có những chia sẻ về kết quả sau trận.

Trao đổi với PV, HLV Ong Kim Swee chia sẻ: "Công việc dạo này ổn. Tôi chỉ mới đến Việt Nam để xem U23 Malaysia thi đấu trận bán kết SEA Games 31. Ở trận này, 2 đội đều thi đấu tốt, hơi tiếc cho các cầu thủ U23 Malaysia, họ đã thiếu tập trung trong những phút cuối".

Bên cạnh đó, cựu thuyền trưởng U23 Malaysia cũng có những đánh giá về kết quả trận đấu. HLV Ong Kim Swee khen ngợi khả năng phòng ngự kiên cường của những học trò cũ, nhưng không thể kéo trận đấu về loạt đá luân lưu.

U23 Malaysia dứng bước tại bán kết SEA Games 31 trước U23 Việt Nam. Ảnh: Internet
U23 Malaysia dứng bước tại bán kết SEA Games 31 trước U23 Việt Nam. Ảnh: Internet

"Các cầu thủ U23 Malaysia thi đấu cố gắng, nhưng không thể đánh bại một đội chủ nhà được nghỉ nhiều hơn, có lợi thế lớn hơn. U23 Malaysia đang có những cầu thủ trẻ tài năng. Sau SEA Games 31, họ sẽ dự U23 châu Á 2022, tôi tin với những bài học có được, họ sẽ thể hiện tốt hơn như này".

HLV Ong Kim Swee được xếp vào hàng top những HLV thành công nhất của bóng đá Malaysia ở những kỳ đại hội từ 2011-2019. Chiến lược gia người Malaysia giúp đội nhà giành HCV SEA Games năm 2011 và HCB năm 2017. Tại VCK U23 châu Á 2018, ông Ong đưa U23 Malaysia vào tứ kết.

Lần gần nhất dẫn dắt U23 Malaysia, HLV Ong Kim Swee thất bại từ vòng bảng SEA Games 30 tại Philippines. Trong đội hình của HLV Brad Maloney dự SEA Games 31 tại Việt Nam, Hadi Fayyadh và Luqman Hakim là 2 trong những cầu thủ tài năng từng là học trò của HLV Ong.

HLV Ong Kim Swee tự tin U23 Malaysia sẽ chơi tốt ở VCK U23 châu Á. Ảnh: Internet
HLV Ong Kim Swee tự tin U23 Malaysia sẽ chơi tốt ở VCK U23 châu Á. Ảnh: Internet

Ở cấp độ đội tuyển, HLV Ong Kim Swee từng dẫn dắt tuyển Malaysia tại AFF Cup 2016, thua Việt Nam 0-1 ở vòng bảng và bị loại.

Năm 2021, sau khi thôi làm Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ông Ong giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên Malaysia, đồng thời dẫn dắt CLB Sabah thi đấu ở giải vô địch quốc gia nước này.

Ông Ong Kim Swee có kế hoạch ở lại Việt Nam thêm ít ngày để theo dõi trận tranh huy chương đồng giữa U23 Malaysia và Indonesia, cũng như trận tranh huy chương vàng SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và Thái Lan. Hai trận này đều diễn ra ngày 22/5 tại sân vận động Mỹ Đình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news