Tin mới

Đập Tam Hiệp đối diện với thách thức mới, căng mình hứng cơn lũ thứ 4

Thứ bảy, 15/08/2020, 11:33 (GMT+7)

Trận lũ lụt thứ 4 đang hình thành trên sông Dương Tử khiến đập Tam Hiệp đối diện với thách thức mới.

Theo tin tức từ Tân Hoa Xã, sông Dương Tử đang hình thành cơn lũ thứ 4. Hiện tại, nước lũ đã dâng tới chân pho tượng Phật khổng lồ Leshan Giant Buddha hay Đại tượng Phật Lạc Sơn ở Tứ Xuyên - bức tượng Phật tạc trong núi đá lớn nhất và cao nhất thế giới.

Nước lũ dâng tới chân Lạc Sơn Đại Phật ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Taiwan News

Lũ lụt do mưa lớn, bắt đầu ập tới Tứ Xuyên từ 10/8, cắt đứt 5 tuyến đường cao tốc, 5 trạm thu phí và 12 đường quốc lộ cùng tỉnh lộ. Cho đến nay, khoảng 100.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 14 con sông trên toàn tỉnh.

Mực nước dâng cao trên các nhánh của Dương Tử dẫn tới nước lũ dồn về, làm tăng nhanh chóng mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp.

Đập Tam Hiệp. Ảnh: Tân Hoa Xã

Vào 5h sáng ngày 14/8, hồ chứa trên chứng kiến lưu lượng nước chảy vào đạt 50.900 m3/giây. Theo Ủy ban tài nguyên nước Trường Giang, con số này dự kiến sẽ tăng lên 59.000 m3/giây vào hôm nay.

Trên khắp Trung Quốc, tổng cộng 634 con sông đã có mực nước vượt ngưỡng cảnh báo, trong đó, 194 con sông vượt qua ngưỡng đảm bảo an toàn và 53 con sông có mức tăng kỷ lục.

Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc đã hứng 3 đợt lũ lụt trong tháng 7 năm nay và giới chức lo ngại đợt mưa lớn nhất sẽ tiếp tục làm dâng nước hồ chứa của đập, buộc giới chức phải xả lũ lần thứ 4 trong năm nay.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news