Tin mới

Đây là nguyên nhân khiến Nhật Kim Anh xót xa không thể đón con trai ở về cùng dù thắng kiện

Thứ ba, 21/09/2021, 15:17 (GMT+7)

Nhật Kim Anh dù đã thắng kiện chồng cũ nhưng dường chỉ vì lý do này mà cô vẫn chưa thể đón con trai về ở cùng.

Một thời gian, câu chuyện ồn ào ly hôn giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc tốn khá nhiều giấy mực của báo giới. 

Sau hàng chục phiên toà kéo dài trong suốt 2 năm để tranh giành quyền nuôi dạy con trai chung, cuối tháng 3/2021, GĐ thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ra quyết định huỷ án phúc thẩm, giữ y án sơ thẩm và giao con chung cho ca sĩ Nhật Kim Anh chăm sóc.  

     >>Đọc thêm: Ái nữ nhà Quyền Linh khiến dân tình đổ rạp sau khi tung loạt ảnh mới

Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã nhận được quyền nuôi dạy bé Bửu Long nhưng nữ ca sĩ hiện vẫn chưa thể đón con trai về ở cùng.

Nhật Kim Anh xuất hiện trong đoạn clip mới đây. Ảnh: Internet
Nhật Kim Anh xuất hiện trong đoạn clip mới đây. Ảnh: Internet

Theo đó, trong đoạn clip mới đây của mình mừng sinh nhật con trai, Nhật Kim Anh nức nở tiết lộ lý do Sài Gòn đang thực hiện lệnh giãn cách XH nên con trai của nữ ca sĩ hiện vẫn đang ở Cần Thơ. 

Đợt giãn cách này cũng rơi vào đúng thời điểm bé Bửu Long nhập học nên cô đã buộc lòng phải để con ở nhà nội để tiếp tục học tập. 

Quý tử của Nhật Kim Anh hiện đang ở cùng bố và nhà nội. Ảnh: Internet
Quý tử của Nhật Kim Anh hiện đang ở cùng bố và nhà nội. Ảnh: Internet

Do quá nhớ con nên Nhật Kim Anh đã dành thời gian sửa nguyên 1 căn phòng xinh xắn cho bé và nói những lời yêu thương đến con trai nhân dịp sinh nhật. 

Nhật Kim Anh luôn giành những điều tốt nhất cho con trai của mình. Ảnh: Internet
Nhật Kim Anh luôn giành những điều tốt nhất cho con trai của mình. Ảnh: Internet

'Hôm nay 20/9 là sinh nhật con. Mẹ chúc con trai của mẹ luôn khoẻ mạnh, cho dù con ở bên ba hay bên mẹ con cũng luôn yêu thương cả 2 bên. Thôi thì cứ tuỳ duyên con à, mẹ đã chiến đấu rất nhiều năm để muốn con về ở với mẹ'.

Mặc dù xa cách nhưng Nhật Kim Anh vẫn luôn dành cho quý tử của mình những điều tốt đẹp nhất có thể.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news