Tin mới

Đệ nhất phu nhân Syria quyết ở lại đất nước, sát cánh cùng chồng

Thứ tư, 19/10/2016, 15:35 (GMT+7)

Đệ nhất phu nhân Syria, bà Asma al-Assad, nói với một kênh truyền hình của Nga rằng bà sẽ không mang theo các con rời khỏi đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này, sẽ sát cánh cạnh chồng, Tổng thống Bashar al-Assad.

Đệ nhất phu nhân Syria, bà Asma al-Assad, nói với một kênh truyền hình của Nga rằng bà sẽ không mang theo các con rời khỏi đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này, sẽ sát cánh cạnh chồng, Tổng thống Bashar al-Assad.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cùng vợ. Ảnh: Internet

CNN dẫn lại bài trả lời phỏng vấn của phu nhân Tổng thống Bashar al-Assad cho biết bà đã từ bỏ việc được bảo vệ cả về an ninh và tài chính đổi lấy việc rời khỏi Syria.

"Vâng, tôi đã được trao cho cơ hội rời khỏi Syria, hay nói đúng hơn là chạy khỏi Syria. Chẳng cần là một thiên tài cũng biết được những người đó thực sự muốn gì. Nó chẳng bao giờ bao gồm niềm hạnh phúc hay những đứa con của tôi. Điều này chỉ nhằm cố tình phá vỡ niềm tin của người dân Syria với tổng thống của họ mà thôi", bà Asma trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 24 hôm 18/10.

Trong cuộc phỏng vấn, đệ nhất phu nhân Syria từ chối tiết lộ danh tính những người đưa ra đề nghị này đồng thời gửi lời cảm ơn nước Nga vì "những giúp đỡ quý giá" dành cho chính quyền Syria thời gian vừa qua.

Bà Asma al-Assad sinh ra tại Anh, trở thành đệ nhất phu nhân Syria vào năm 2000. Đây là lần đầu tiên bà trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế kể từ khi nội chiến Syria nổ ra năm 2011.

[mecloud]TcNgNQp2Kk[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Bashar al-Assad