Tin mới

Nga, Ukraine diễu binh kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức (9/5)

Thứ bảy, 10/05/2014, 17:01 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngày 9/5, Nga long trọng tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn nhân kỷ niệm 69 năm chiến thắng phát xít Đức tại quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow.

(Tinmoi.vn) Ngày 9/5, Nga long trọng tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn nhân kỷ niệm 69 năm chiến thắng phát xít Đức tại quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow.

Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin bay đến thành phố Crimea (ngày 9/5) kể từ khi sát nhập vào Nga, tuyên bố chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến II và việc Crimea tách khỏi lãnh thổ Ukraine đã tăng thêm sức mạnh cho đất nước này.

Màn diễu hành với sự tham gia khoảng 11.000 binh sĩ, 151 đơn vị vũ khí hiện đại, 69 máy bay và nhiều khí tài quân sự khác của Nga.

Khoảng 10.000 người đã tập trung từ cảng Sevastopol, nơi đóng trụ sở chính của Hạm đội biển Đen để chào mừng Tổng thống Nga.

  Một chiến sĩ Nga nghiêm chào trên một xe thiết giáp bên cạnh quốc kỳ ba màu của Crimea, trong lễ diễu hành ở Quảng trưởng Đỏ vào ngày 9/5 kỉ niệm ngày chiến thắng Đức Quốc xã năm 1945 trong chiến tranh thế giới thứ II. Từ khi Tổng thống theo Nga của Ukraine bị trục xuất từ tháng 2/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điều quân đến Ukraine, chiếm đóng và sát nhập Crimea vào lãnh thổ nước mình. Ảnh: Reuters

Các máy bay trực thăng Mi 28 trình diễn nhân lễ kỷ niệm lần thứ 69 ngày chiến thắng Phát xít Đức vĩ đại tại Quảng trường Đỏ, ngày 9/2014.

Máy bay trực thăng Mi-28 của lực lượng không quân Nga chao lượn trên bầu trời ở Quảng trường Đỏ, Nga, ngày 9/5

Maý bay chiến đấu Sukhoi Su-25 nhả khói trên Quảng trường Đỏ trong lễ diễu hành tại thủ đô Nga, ngày 9/5

Đoàn pháo tự hành di chuyển hùng dũng trên Quảng trường Đỏ

Các cỗ đại bác của Nga xếp hàng khai hỏa trong buổi diễu hành tại Quảng trường Đỏ, ngày 9/5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi lễ, tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga.

Tổng thống Putin gặp gỡ các phục vụ viên sau cuộc diễu hành kỷ niệm chiến thắng của Cuộc chiến tranh vệ Quốc vĩ đại vào ngày 9/5 lần thứ 69.

Dàn hợp xướng trình diễn những ca khúc chiến tranh tại buổi diễu hành quân sự nhân ngày lễ, tại quảng trường Tự Do, Kazan, Nga

Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Putin đến thăm Crimea nhân lễ kỷ niệm Chiến thắng phát xít Đức lần thứ 69 vào ngày 9/5.

Người dân nô nức chúc mừng ngày lễ tại thành phố cảng Sevastopol, Crimea

Giây phút xúc động của các cựu chiến binh Thế chiến 2, ở Sevastopol, Crimea

Một cựu chiến binh Chiến tranh thế giới thứ 2 rạng rỡ nhận hoa trong buổi lễ kỷ niệm chiến tranh, ngày 9/5, tại thành phố cảng Sevestopol, Crimea.

Máy bay quân sự Nga chao lượn trên bầu trời Sevastopol, Crimea

Màn trình diễn hoành tráng của các máy bay chiến đấu Nga, tại Sevastopol, Crimea

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M cũng tham gia buổi lễ

Ukraine cũng tổ chức kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức. Trong ảnh là đoàn xe bọc thép diễu hành trên đường phố miền đông Ukraine, thành phố Slavyansk


Người dân tại thành phố Lugansk, đông Ukraine, chào mừng Ngày chiến thắng phát xít Đức

C.K (Theo AP/AFP/RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news