Tin mới

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Trung Quốc mồng 1 Tết: Thầy trò ông Park bị tước lợi thế, Trung Quốc hưởng lợi?

Thứ sáu, 02/07/2021, 09:39 (GMT+7)

Đang có rất nhiều thông tin cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ không thể thi đấu trên SVĐ Mỹ Đình trong cuộc tiếp đón Trung Quốc vì thiếu phòng VAR. Thực hư thông tin này ra sao?

Vào 14h00 chiều ngày 1/7, lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã chính thức diễn ra theo hình thức trực tuyến. Những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng B, với các đội tuyển khác bao gồm Oman, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Australia, Nhật Bản.​

Bảng đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Bảng đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đây là một bảng đấu được đánh giá rất "khó thở" cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên nó lại làm thỏa mãn nhiều người hâm mộ với ước muốn được nằm chung bảng với đội tuyển Trung Quốc.

Càng phấn khích hơn nữa vì theo lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình vào đúng mồng 1 Tết Nguyên đán năm 2022, tức ngày 1/2/2022.

Đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ có trận đấu đúng vào mồng 1 Tết Nguyên đán
Đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ có trận đấu đúng vào mồng 1 Tết Nguyên đán

Chưa kịp vui mừng và háo hức thì bất ngờ mạng xã hội lại lan truyền thông tin đội tuyển Việt Nam sẽ mất đi lợi thế to lớn trong cuộc đối đầu này khi thầy trò ông Park sẽ không được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình.

Thông tin này bắt nguồn từ việc từ vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ​Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ áp dụng công nghệ VAR để hỗ trợ các trọng tài. Trong khi đó, Việt Nam chưa từng thử nghiệm và áp dụng công nghệ này vào V.League. Do không đủ điều kiện cơ sở vật chất nên AFC đã tước quyền đăng cai trận đấu trên sân nhà và buộc phải để trận đấu này thi đấu ở sân trung lập.

VAR - công nghệ video hỗ trợ các trọng tài sẽ được áp dụng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
VAR - công nghệ video hỗ trợ các trọng tài sẽ được áp dụng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ngay lập tức thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội và rất nhiều người tin nó là thật. Dù vậy đây chỉ là tin giả và không bao giờ Liên đoàn bóng đá Việt Nam để mất đi lợi thế lớn như vậy chỉ vì "không đủ điều kiện cơ sở vật chất".

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, AFC sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá các SVĐ do Liên đoàn thành viên đề xuất (trong đó có SVĐ Mỹ Đình). AFC sẽ căn cứ theo các điều kiện tối thiểu của VAR để đảm bảo các SVĐ sẵn sàng triển khai VAR cho các trận đấu.

Tin đồn đội tuyển Việt Nam phải đá sân trung lập vì không có phòng VAR là không chính xác
Tin đồn đội tuyển Việt Nam phải đá sân trung lập vì không có phòng VAR là không chính xác

Với các nước không sử dụng VAR tại giải quốc nội, AFC sẽ đánh giá tính khả thi thực hiện VAR với sự tư vấn của nhà cung cấp rồi đưa ra quyết định cuối cùng.

​Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022:

Lượt trận Ngày thi đấu Trận đấu
Trận 1 02/09/2021 Saudi Arabia vs Việt Nam
Trận 2 07/09/2021 Việt Nam vs Australia
Trận 3 07/10/2021 Trung Quốc vs Việt Nam
Trận 4 12/10/2021 Oman vs Việt Nam
Trận 5 11/11/2021 Việt Nam vs Nhật Bản
Trận 6 16/11/2021 Việt Nam vs Saudi Arabia
Trận 7 27/01/2022 Australia vs Việt Nam
Trận 8 01/02/2022 Việt Nam vs Trung Quốc
Trận 9 24/03/2022 Việt Nam vs Oman
Trận 10 29/03/0222 Nhật Bản vs Việt Nam
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news