Tin mới

Động đất rung chuyển Trung Quốc, hơn 300 người bị thương

Thứ tư, 08/10/2014, 15:00 (GMT+7)

Trận động đất mạnh\n6,6 richter, được đánh giá là một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại\nVân Nam trong những năm gần đây đã làm rung chuyển thành phố Cảnh Cốc, tỉnh Vân\nNam, Trung Quốc vào tối ngày 7/10, khiến ít nhất 1 người chết và 324 người bị\nthương.

Trận động đất mạnh 6,6 richter, được đánh giá là một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Vân Nam trong những năm gần đây đã làm rung chuyển thành phố Cảnh Cốc, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào tối ngày 7/10, khiến ít nhất 1 người chết và 324 người bị thương.


Tin tức do Hãng Tân Hoa Xã ngày 8/10 cho biết, vào lúc 21g 49p (tức 20g 49p theo giờ Việt Nam) tối ngày 7/10, trận động đất xảy ra với tâm chấn ở tọa độ 23,4N/100,5E, độ sâu 5.000 m, thuộc huyện Cảnh Cốc, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam nước này.

Tính tới 4 giờ sáng ngày 8/10, trận động đất đã làm ít nhất 1 người bị chết, 324 người bị thương, gần 3.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng, với 36 cây cầu đã bị gẫy sập hoặc hư hỏng nặng, làm sập 6.507 ngôi nhà của 2.169 hộ dân.

Trận động đất xảy ra vào hôm 7/10 ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc làm ít nhất 1 người bị chết, 324 người bị thương

Ở huyện tự trị Cảnh Cốc, 92.700 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng, trong đó có 56.880 người phải khẩn cấp sơ tán đến nơi an toàn. Theo tính toán sơ bộ, trận động đất đã gây thiệt hại khoảng 114 triệu Nhân dân tệ.

Đây được đánh giá là một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại đây trong những năm gần đây, một số khu vực của tỉnh Vân Nam cách xa đến vài trăm km cũng cảm nhận rõ rệt. Do xảy ra tại khu vực dân cư, ngoài con số thương vong như đã nói ở trên, trận động đất cũng kéo đổ hàng nghìn ngôi nhà của người dân địa phương.

Vân Nam là tỉnh thường xuyên xảy ra động đất, mới đây nhất vào ngày 03/8, tại huyện Lỗ Điện của tỉnh này đã xảy ra trận động đất cướp đi sinh mạng của 617 người và làm gần 3000 người khác bị thương.

Hiện Trung Quốc đang đẩy mạnh công tác cứu nạn và khắc phục hậu quả

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã có những chỉ đạo quan trọng, nhằm giảm thiểu những tác hại do trận động đất gây ra. 

Hiện Trung Quốc đang đẩy mạnh công tác cứu nạn và khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục làm rõ tình tình hình vụ thiên tai nói trên.

Theo Chi MK (Tổng hợp/Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news