Tin mới

Động thái của Chelsea sau khi tỷ phú Abramovich bị phong tỏa tài sản

Thứ sáu, 11/03/2022, 08:44 (GMT+7)

Sau khi ông chủ Roman Abramovich bị Chính phủ Anh phong tỏa tài sản, cách đây ít giờ, phía Chelsea đã đưa ra thông báo về vụ việc gây chấn động bóng đá thế giới này.

“CLB Chelsea đã nhận được thông báo rằng ông chủ Roman Abramovich đã bị Chính phủ Vương quốc Anh trừng phạt.

Do sở hữu 100% đối với Chelsea FC và các đơn vị liên quan, CLB Chelsea sẽ phải chịu chế tài trừng phạt giống như ngài Abramovich. Tuy nhiên, Chính phủ Vương quốc Anh đã ban hành một giấy phép chung cho phép CLB Chelsea tiếp tục một số hoạt động nhất định.

Hôm nay, chúng tôi vẫn sẽ hoàn thành các trận đấu của đội nam và đội nữ của mình với Norwich và West Ham, đồng thời dự định sẽ thảo luận với Chính phủ Vương quốc Anh về phạm vi hoạt động của giấy phép nói trên.

Điều này sẽ bao gồm việc xin sửa đổi giấy phép để CLB Chelsea có thể hoạt động bình thường nhất. Chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến chỉ đạo từ Chính phủ Vương quốc Anh về tác động của các biện pháp trừng phạt này đối với quỹ Từ thiện Chelsea Foundation và các công việc quan trọng khác trong cộng đồng của chúng tôi. CLB sẽ cập nhật thêm tình hình vào lúc thích hợp”, trang chủ của Chelsea viết.

Việc tỷ phú Nga Roman Abramovich không thể bán Chelsea và bị phong tỏa khối tài sản ròng rất lớn hiện tại ở xứ sở sương mù, những trận đấu ở Champions League của The Blues và cả hoạt động chuyển nhượng hè của họ sẽ bị ảnh hưởng cực lớn.
Việc tỷ phú Nga Roman Abramovich không thể bán Chelsea và bị phong tỏa khối tài sản ròng rất lớn hiện tại ở xứ sở sương mù, những trận đấu ở Champions League của The Blues và cả hoạt động chuyển nhượng hè của họ sẽ bị ảnh hưởng cực lớn.

Trước đó, chiều 10/3, tỷ phú Abramovich đã bị chính phủ Anh phong tỏa tài sản và cấm đi lại vì liên quan mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Các biện pháp trừng phạt có hiệu lực cho đến ngày 31/5/2022, (trừ khi công văn được thu hồi hoặc câu lạc bộ đổi chủ). Tới nay, chính phủ Anh đã trừng phạt hơn 200 cá nhân và thực thể có liên quan tới Nga.

Chelsea không được phép bán vé cho NHM ở những trận đấu tới.
Chelsea không được phép bán vé cho NHM ở những trận đấu tới.

Lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh đối với Abramovich khiến Chelsea không được phép mua bán hay gia hạn hợp đồng với cầu thủ. The Blues không được bán vé, chỉ những CĐV có vé mùa mới được vào sân. Nhà đương kim vô địch Champions League cũng không được bán áo đấu hay bất kỳ sản phẩm thương mại nào. Đội bóng thành London chỉ được tiêu tối đa 20.000 bảng cho các chi phí trước mỗi trận đấu trên sân khách.

Đương kim vô địch Champions League cũng không được bán áo đấu hay bất kỳ sản phẩm thương mại nào.
Đương kim vô địch Champions League cũng không được bán áo đấu hay bất kỳ sản phẩm thương mại nào.

Quyết định từ Chính phủ Anh cũng đồng nghĩa với việc tỷ phú người Nga không thể bán Chelsea như thông báo trên trang chủ đội bóng này hôm 2/3. Khoản tiền thu được từ việc bán Chelsea sau này sẽ không được trả cho ông chủ Abramovich dù trực tiếp hay gián tiếp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news