Tin mới

Đợt rét đậm rét hại sau Noel, mạnh nhất kể từ đầu năm kéo dài bao lâu?

Thứ năm, 23/12/2021, 17:25 (GMT+7)

Sau đêm Noel, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu năm. Miền núi có nơi dưới 0 độ, Hà Nội dưới 11 độ.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, hiện nay ở phía Bắc đang xuất hiện một bộ phận không khí lạnh cực mạnh, di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đến khoảng ngày 25/12, bộ phận Không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng tới một số nơi ở Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Đợt rét đậm rét hại sau Noel, mạnh nhất kể từ đầu năm kéo dài bao lâu? - Ảnh 1

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ gió trên cao nên từ gần sáng ngày 25/12 đến ngày 26/12, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 25-27/12 khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 25/12, các tỉnh Bắc Bộ sẽ chuyển rét; từ ngày 26-28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi có nơi từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; nhiệt độ thấp nhiệt ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Khu vực Hà Nội, từ gần sáng ngày 25/12 đến ngày 26/12, trời có lúc có mưa, mưa rào. Ngày 25/12 trời chuyển rét; từ 26-28/12 có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-13 độ.

Dự báo đợt lạnh này sẽ kéo dài gần 1 tuần, những ngày đầu tiên của năm mới 2022 trời vẫn rét.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news