Tin mới

Dự báo năm nay nước ta không có nắng nóng gay gắt, mùa đông đến sớm

Thứ bảy, 14/05/2022, 18:18 (GMT+7)

Những năm trước, thời điểm tháng 5, 6 luôn là đợt nắng cao điểm nhưng sang năm nay, giữa tháng 5 vẫn xuất hiện không khí lạnh, nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ.

Năm 2022 Việt Nam có 4-5 cơn bão bổ bộ trực tiếp

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, năm nay dự báo ENSO có khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina từ nay đến các tháng của đầu mùa đông năm 2022, với xác suất khoảng 55-65%.

Tình hình bão và áp thấp nhiệt đới từ tháng 5-7/2022, có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm, sau đó từ khoảng tháng 8-11/2022 sẽ có xu hướng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Dự báo năm nay nước ta không có nắng nóng gay gắt, mùa đông đến sớm - Ảnh 1

Từ nay đến cuối năm 2022, dự báo trên khu vực biển Đông sẽ có từ 10-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; trong đó khả năng đổ bộ trực tiếp vào nước ta rơi vào khoảng từ 4-6 cơn bão, thấp hơn trung bình nhiều năm trước từ 12-14 cơn bão, đổ bộ trực tiếp từ 5-7 cơn bão. Chuyên gia cảnh báo cần đề phòng bão sẽ xảy ra dồn dập và có khả năng tăng cường độ vào những tháng cuối năm.

Những năm trước trong mùa mưa bão, lượng mưa ở Bắc Bộ thường có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, từ tháng 7-9/2022. Ngược lại ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa lại có xu hướng thiếu hụt so với nhiều năm trước, tập trung từ tháng 6-9/2022.

Từ khoảng tháng 10-11/2022 khu vực ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa có xu hướng gia tăng. Cảnh báo có nguy cơ xảy ra mưa, lũ dồn dập tại các tỉnh miền Trung trong tháng 10-11/2022. Ngoài ra người dân cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

Nắng nóng bớt gay gắt và mùa đông đến sớm

Cơ quan khí tượng thủy văn cho hay ở khu vực Bắc Bộ nhiệt độ trung bình từ tháng 8-9/2022 sẽ cao hơn 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm, những tháng khác phổ biến thấp hơn thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. 

Dự báo năm nay nước ta không có nắng nóng gay gắt, mùa đông đến sớm
Dự báo năm nay nước ta không có nắng nóng gay gắt, mùa đông đến sớm

Khu vực Trung Bộ, tháng 6 và tháng 11/2022 thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm; từ tháng 7-10/2022 cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm, riêng Bắc Trung Bộ trong tháng 7 và tháng 10/2022 phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 6 và tháng 10/2022 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, từ khoảng tháng 7-10/2022 cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm, Tháng 11/2022 thấp hơn 0-0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định rằng năm nay nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng không gay gắt, không kéo dài như năm 2021. Điều đặc biệt là Không khí lạnh cũng có khả năng hoạt động sớm hơn trong khoảng tháng 10, tháng 11/2022.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news