Tin mới

Dự báo thời tiết 2 ngày cuối tuần: Nắng nóng bao trùm cả nước

Thứ bảy, 08/05/2021, 08:10 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 2 ngày cuối tuần với nền nhiệt độ cao trong cả nước, Bắc Bộ chính thức bước vào đợt nắng nóng kéo dài.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng có xu hướng gia tăng trong những ngày tới. Dự báo thời tiết 2 ngày cuối tuần, nền nhiệt cao trong cả nước sẽ được duy trì. Bác Bộ chính thức bước vào đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31-33 độ.

Nam Bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông cục bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Cụ thể tình hình thời tiết trong 2 cuối tuần:

Phía Tây Bắc Bộ

Dự báo thời tiết 2 ngày cuối tuần có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có thể xảy ra mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Dự báo thời tiết 2 ngày cuối tuần tại khu vực này sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Trong 2 ngày cuối tuần, thời tiết tại khu vực này sẽ có nắng nóng vào ban ngày, gió nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, riêng vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Dự báo thời tiết 2 ngày cuối tuần từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên

Dự báo thời tiết tại khu vực này sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ

Trong 2 ngày cuối tuần, thời tiết ở Nam bộ sẽ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news