Tin mới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (22-23/5): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi lên 39 độ

Thứ bảy, 22/05/2021, 08:47 (GMT+7)

Dự báo thời tiết trong hôm nay và ngày mai (22-23/5) Bắc Bộ tiếp tục duy trình hình thái thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt có thể chạm ngưỡng 39 độ.

Theo dự báo trong 2 ngày 22 và 23/5, hình thái thời tiết nắng nóng tiếp tục duy trì ở khi vực Bắc Bộ và Bắc Trung bộ vào ban ngày. Đến chiều tối, có nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc, gió giật.

Cũng trong 2 ngày cuối tuần 22 và 23/5, gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, kết hợp với ảnh hưởng của rãnh áp thấp nâng trục dần lên phía bắc ở nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (22-23/5): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi lên 39 độ - Ảnh 1

Dự báo thời tiết 2 ngày 22 và 23/5 trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ

Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy hiện tượng thời tiết cực đoan

Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-35 độ.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Nhiệt độ hấp nhất 24-27 độ. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news