Tin mới

FIFA sắp đưa ra phán quyết về tấm vé dự World Cup 2022 của ĐT Ecuador

Thứ sáu, 16/09/2022, 20:05 (GMT+7)

Theo tờ Marca, Ủy ban kháng cáo của FIFA sẽ họp trong vài ngày tới để đưa ra quyết định về suất dự World Cup 2022 của ĐT Ecuador.

Mới đây, đơn kháng cáo của LĐBĐ Chile lên FIFA liên quan chứng cứ mới là một đoạn băng ghi âm cầu thủ Byron Castillo đã thừa nhận mình sử dụng giấy khai sinh giả để thi đấu cho tuyển Ecuador. Nếu các chứng cứ này thuyết phục, FIFA có thể loại tuyển Ecuador khỏi World Cup 2022.

Trước đó, LĐBĐ Chile đã khiếu kiện trường hợp Byron Castillo, nhưng được FIFA đưa ra phán quyết không có lý do gì để xử phạt tuyển Ecuador, vì hộ chiếu của cầu thủ này đã được cấp bởi một tòa án, có nghĩa là họ không thể nghi ngờ về quyết định này.

FIFA sắp đưa ra phán quyết suất dự World Cup 2022 của ĐT Ecuador. Ảnh: Internet
FIFA sắp đưa ra phán quyết suất dự World Cup 2022 của ĐT Ecuador. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong đoạn băng ghi âm với các nhà điều tra 4 năm trước, Byron Castillo thừa nhận mình sinh năm 1995 so với năm 1998 được ghi trong giấy khai sinh quốc tịch Ecuador, và tên đầy đủ cũng khác sau khi mô tả việc rời thành phố Tumaco của Colombia để đến San Lorenzo ở Ecuador theo đuổi sự nghiệp bóng đá.

Ngoài ra, Byron Castillo cũng thừa nhận mình được 1 doanh nhân làm giả giấy tờ để trở thành người Ecuador và thi đấu tại đây cho đến khi khoác áo đội tuyển nước này. Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ vừa qua anh đã thi đấu 8 trận và giúp đội Ecuador giành suất dự vòng chung kết với vị trí thứ 4.

Byron Castillo bị LĐBĐ Chile kiện vì đã làm giả giấy tờ. Ảnh: Internet
Byron Castillo bị LĐBĐ Chile kiện vì đã làm giả giấy tờ. Ảnh: Internet

Với bằng chứng mới là đoạn băng ghi âm Byron Castillo thừa nhận mình sử dụng giấy khai sinh giả, FIFA phải xem xét lại trong khi LĐBĐ Chile đẩy mạnh việc kháng cáo buộc Ủy ban kháng cáo của FIFA sẽ họp trong vài ngày tới để giải quyết.

Byron Castillo đã thi đấu tới 8 trận cho ĐT Ecuador. Ảnh: Internet
Byron Castillo đã thi đấu tới 8 trận cho ĐT Ecuador. Ảnh: Internet

Tờ Marca cũng cho biết, vụ việc này sẽ trở nên phức tạp, có tin FIFA đã mời cầu thủ Byron Castillo đến dự buổi hợp để đối chứng, nhưng cầu thủ này không chắc tham gia. Do đó, việc tuyển Ecuador bị loại khỏi World Cup 2022 hay không sẽ là trường hợp đầy rắc rối mà FIFA phải xử lý, trong lúc vòng chung kết chỉ còn hơn 2 tháng nữa khai mạc. Đặc biệt, tuyển Ecuador sẽ chơi trận mở màn giải gặp chủ nhà Qatar vào ngày 20/11.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news