Tin mới

Góc quay rõ nét nhất khoảnh khắc 'người vận chuyển' đỡ cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư

Thứ ba, 02/03/2021, 08:33 (GMT+7)

Tối qua (1/3), trên MXH, nhiều người người tiếp tục truyền tay nhau đoạn clip ở góc độ rõ hơn, ghi lại khoảnh khắc anh Mạnh nỗ lực cứu bé gái hơn 2 tuổi rơi từ tầng 12A (tức tầng 13) chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng.

Trong clip mới này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) đã nhanh chân leo lên mái tôn, đầu ngước nhìn về hướng của cháu bé.

Lúc này, chiếc mái tôn ở chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội), bị trơn khiến anh Mạnh trượt té nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên bé gái, chọn vị trí rồi giơ tay về phía trước đón bé.

Trên mạng xã hội, Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết clip đã ghi rõ cảnh anh không hoàn toàn đỡ được cháu bé. Sự việc xảy ra quá đột ngột, tài xế này không nhớ rõ các chi tiết.
Trên mạng xã hội, Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết clip đã ghi rõ cảnh anh không hoàn toàn đỡ được cháu bé. Sự việc xảy ra quá đột ngột, tài xế này không nhớ rõ các chi tiết.

Ngay sau đó, bé gái rơi xuống với tốc độ cao, anh Mạnh cố gắng giơ tay đỡ cháu nhưng do lực rơi quá mạnh khiến cháu bé rơi đè vào tay anh rồi đập vào mái tôn, nảy lên. Trong thế chới với, anh Mạnh vẫn nhổm người lao về phía bé gái, ôm cháu vào người rồi tìm cách đưa xuống dưới. 

Nhiều người đánh giá góc máy này vẫn cho thấy hành động dũng cảm của Mạnh khi không màng đến an toàn của bản thân mà trèo tường, leo lên mái tôn để đỡ cháu bé.
Nhiều người đánh giá góc máy này vẫn cho thấy hành động dũng cảm của Mạnh khi không màng đến an toàn của bản thân mà trèo tường, leo lên mái tôn để đỡ cháu bé.

Qua đây góc quay rõ nét này có thể thấy, lực rơi của cháu bé vô cùng mạnh, mặc dù bé đã đè vào tay anh nhưng vẫn rơi xuống mái tôn bật lên. May cho cả anh Mạnh và cháu bé là mái tôn đã triệt tiêu bớt lực chứ nếu ở đất cứng hoặc sàn bê tông thì ca 2 đã bị chấn thương nghiêm trọng hơn. 

Chiều 1/3, lãnh đạo TP Hà Nội cùng các đoàn thể đã đến thăm, trao bằng khen cùng tiền thưởng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: DV
Chiều 1/3, lãnh đạo TP Hà Nội cùng các đoàn thể đã đến thăm, trao bằng khen cùng tiền thưởng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: DV

Trên trang cá nhân, 'người vận chuyển' cũng đăng tải đoạn clip này với dòng chia sẻ: "Đây là một video mà mình mới nhận được. Thông qua video mọi người đều thấy được mình không hoàn toàn đỡ được em bé, sự việc xảy ra quá đột ngột, mình đã không nhớ rõ được hết các chi tiết. Thành thật mong mọi người thông cảm".

Dưới bài chia sẻ của nam tài xế, cư dân mạng tiếp tục để lại rất nhiều lời động viên, khen ngợi và lời cảm ơn dành cho "người hùng". 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news