Tin mới

Hành trình 18 năm thay đổi 'muôn hình vạn trạng' của 'Cô Đẩu' Công Lý ở Táo Quân 

Thứ năm, 30/12/2021, 10:10 (GMT+7)

NS Công Lý là một trong những gương mặt đồng hành cùng Táo Quân lâu nhất, kể từ khi chương trình ra đời. 18 năm là cả một hành trình tôi luyện diễn xuất và xây dựng hình tượng đặc biệt.

Với khán giả Việt, Táo Quân là món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi dịp Tết đến Xuân về, thói quen này đã được duy trì suốt gần 20 năm qua. Mỗi nhân vật gắn với chương trình đều xây dựng hình tượng khó ai thay thế như NS Công Lý vai Bắc Đẩu, NS Xuân Bắc vai Nam Tào, NS Quốc Khánh vai Ngọc Hoàng...

Hành trình 18 năm thay đổi 'muôn hình vạn trạng' của 'Cô Đẩu' Công Lý ở Táo Quân 
Hành trình 18 năm thay đổi 'muôn hình vạn trạng' của 'Cô Đẩu' Công Lý ở Táo quân 

Thời gian qua, khi một mùa Táo nữa chuẩn bị đến, thông tin NS Công Lý chưa chắc chắn tham gia vì lý do sức khỏe khiến khán giả xôn xao. Anh là một trong những NS gắn bó với Táo Quân lâu nhất, chính vì vậy sự xuất hiện của "Cô Đẩu" không chỉ đơn thuần là một vai diễn nữa.

'Cô Đẩu' Công Lý năm 2003
"Cô Đẩu" Công Lý năm 2003

Nhìn lại hành trình gắn bó với Táo Quân của NS Công Lý, khán giả thêm phần ngưỡng mộ. Như lời nhận xét của một đồng nghiệp, vai Bắc Đẩu của NS Công Lý không chỉ được diễn bằng kỹ thuật nghề nghiệp mà nó đã trở thành dòng chảy ăn vào máu, Công Lý diễn bằng chính cảm xúc, trải nghiệm anh đã vun vén và xây dựng trong suốt cả chặng đường dài.

Năm 2004
Năm 2004

Trong các vai diễn của Táo Quân, vai Bắc Đẩu cũng là vai phải thay đổi hình tượng nhiều nhất, có thể nói mỗi năm một tạo hình. Nhìn lại hành trình 18 năm ấy, nhiều người cũng phải "ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa" và thêm khâm phục khả năng diễn xuất của NS Công Lý.

Năm 2003, Bắc Đẩu được tạo hình chuẩn men với bộ đồ vest màu đen, phụ kiện bắt trend thời điểm đó là hoa tai bấm một bên.

Năm 2005
Năm 2005

Thế nhưng chỉ 1 năm sau, "Cô Đẩu" lại khiến khán giả vỡ òa với bộ tóc giả, áo dài tím đính kim tuyến và cử chỉ đầy điệu đà. Sự đột phá trong tạo hình của NS Công Lý thời điểm đó đã khiến dân tình không khỏi bất ngờ.

Từ mái tóc vàng hoe, "Cô Đẩu" lại lựa chọn mái tóc ngắn ngang vai đầy cá tính để đến "Táo Quân 2005". Đây là kiểu tóc được nhiều chị em ưa chuộng ở thời điểm đó nên nhanh chóng được thích thú.

Năm 2006
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2007

Năm 2006, Bắc Đẩu đã cùng Ngọc Hoàng đi vi hành. Nhân vật này xuất hiện với mái tóc dài ngang vai được ép thẳng tưng. Các cử chỉ ngày một điều đà. Sang "Táo Quân 2007", "cô Đẩu" vẫn ưu ái mái tóc ép thẳng nhưng lựa chọn mũ gắn những bông hoa đỏ.

Năm 2008
Năm 2008

Năm 2008, "Cô Đẩu" vẫn ưu ái màu tím mộng mơ với bộ áo dài thướt tha, mái tóc uốn xoăn.

Đến năm 2009, nam NS vẫn tiếp tục chọn tóc xoăn nhưng trang điểm đậm hơn. Trong năm này, nhân vật Bắc Đẩu đã có sự thay đổi về màu sắc trang phục sang màu hồng.
Đến năm 2009, nam NS vẫn tiếp tục chọn tóc xoăn nhưng trang điểm đậm hơn. Trong năm này, nhân vật Bắc Đẩu đã có sự thay đổi về màu sắc trang phục sang màu hồng.
Bắc Đẩu với mái tóc ép thẳng, áo dài hồng trong 'Táo Quân 2010'. 'Cô Đẩu' không còn cần phải đội mũ, thay vào đó, nhân vật lấy kẹp làm điểm nhấn.
Bắc Đẩu với mái tóc ép thẳng, áo dài hồng trong "Táo Quân 2010". "Cô Đẩu" không còn cần phải đội mũ, thay vào đó, nhân vật lấy kẹp làm điểm nhấn.
Năm 2011
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2012

Vẫn là bộ áo dài màu hồng ấy, Bắc Đẩu có mái tóc xoăn xù mì tôm trong "Táo Quân 2011" và chọn tóc xoăn của các bà mẹ Hàn Quốc trong "Táo Quân 2012". Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận xét đây là hai năm Bắc Đẩu có tạo hình trông già nhất trong lịch sử "Táo Quân".

Năm 2013
Năm 2013

Sau 2 năm bị chê về kiểu tóc, "Cô Đẩu" đã quyết lấy lại hình tượng bằng kiểu tóc uốn xoăn đuôi và chiếc bờm nơ đỏ nổi bật. Với hình ảnh này, NS Công Lý lại được khen trở lại. Cũng trong năm 2013, Bắc Đẩu khoe dáng thon với áo dài màu hồng đầy duyên dáng.

Năm 2013
Năm 2013

Năm 2014, ê-kíp sản xuất đầu tư cho "cô Đẩu" khá nhiều về mặt trang phục. Đây cũng là năm nhân vật này được khen ngợi có nhan sắc mỹ miều.

Năm 2014
Năm 2014

"Táo Quân 2015", Bắc Đẩu cùng Ngọc Hoàng, Nam Tào đã tổ chức cuộc thi "Ai là trợ lý". Nhân vật Bắc Đẩu chơi lớn "đu trend" thời trang tóc "phẩy light" trẻ trung.

Năm 2015
Năm 2015

Năm 2016, sau nhiều năm "gồng", cuối cùng nhân vật Bắc Đẩu cũng chính thức được sống thật với bản thân mình. Vì vậy nhân vật của NS Công Lý cũng được trang điểm đậm, mặc trang phục rực rỡ hơn hẳn.

Năm 2016
Năm 2016

Trong năm 2017, khi tình hình đời sống, xã hội có nhiều vấn đề nổi cộm, NS Công Lý đã được chuẩn bị nhiều bộ tóc giả và trang phục khác nhau để "bóc mẽ" các Táo. Những màn lột xác này đã khiến khán giả vô cùng thích thú. 

Năm 2017
Năm 2017
Lần đầu tiên, Công Lý đội vương miện, mặc váy dạ hội xuất hiện trong 'Táo Quân 2018'. 
Lần đầu tiên, Công Lý đội vương miện, mặc váy dạ hội xuất hiện trong "Táo Quân 2018". 

Mở đầu "Táo Quân 2019", Bắc Đẩu lại khiến khán giả bất ngờ khi xin từ chức để đi học thiền. Nhưng sau, "Cô Đẩu" lại xuất hiện với mái tóc thời trang đầy cá tính.

Năm 2019
Năm 2019

Sau một năm không lên thiên đình vì Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình Việt Nam thông báo không sản xuất Táo Quân. Năm 2021, Bắc Đẩu đã trở lại với tạo hình quyến rũ, mặn mà.

Năm 2021
Năm 2021

Năm 2022, Táo Quân vẫn sẽ tiếp tục lên sóng trong sự háo hức của khán giả. Mặc dù có thông tin NS Công Lý không tham gia nhưng theo nguồn tin của ê-kíp, NSND Công Lý vẫn đóng Bắc Đẩu trong "Táo Quân 2022". Chương trình sẽ lên phương án phù hợp nhất với tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ.

Ảnh: Chụp màn hình

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news