Tin mới

Hiện tượng mới của ca nhiễm Covid-19 khiến giới y khoa 'đau đầu'

Thứ sáu, 24/04/2020, 14:13 (GMT+7)

Các ca nhiễm Covid-19 có xu hướng phát triển các cục máu đông, đe dọa đến tính mạng đang là hiện tượng mới khiến các bác sĩ 'đau đầu' tìm giải pháp.

CNN đưa tin cho biết, mới đây, bác sĩ Hibbert đã phải mất 3 lần mới chèn được IV cho một nam bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 do xuất hiện một cục máu đông làm tắc nghẽn ống truyền.

Bác sĩ Hibbert là người đứng đầu đơn vị chăm sóc y tế chuyên sâu (IUC) tại BVĐK Massachusetts (Mỹ).

Các bác sĩ phát hiện những ca nhiễm Covid-19 xuất hiện máu đông. Ảnh: Internet

Ông Hibbert cùng các bác sĩ khác đã phát hiện một số bệnh nhân nhiễm Covid-19 có xu hướng phát triển những cục máu đông, sẽ đe dọa đến tính mạng nếu như nó di chuyển đến tim hoặc phổi.

Bác sĩ Laurence và các đồng nghiệp trước đó đã xem xét tử thi của hai bệnh nhân và phát hiện một cục máu đông trong phổi, ngay dưới bề mặt da.

Ngoài ra họ cũng tìm thấy những cục máu đông bên dưới bề mặt da của 3 bệnh nhân còn sống. 
Một nghiên cứu tại Hà Lan cho thấy tỉ lệ đông máu 'đáng kể' những bệnh nhân Covid-19 có thể dễ bị đông máu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news