Công ty Cổ phần Truyền Thông Trực Tuyến Netlink
Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế
ĐT: +84-243-5586999; Email: tinmoi@netlink.vn
Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.
Liên hệ quảng cáo: 0933886969
Email: thuan.trinh@netlink.vn
Hình ảnh đại hồng thủy nhấn chìm 1/3 lãnh thổ Pakistan, 500.000 người 'màn trời chiếu đất'
Thứ ba, 30/08/2022, 18:57 (GMT+7)
Trận đại hồng thủy nhấn chìm 1/3 lãnh thổ Pakistan đã khiến ít nhất 1.130 người thiệt mạng và gần 500.000 người đang phải sống trong các khu trại tị nạn.
Những trận mưa hoành hành ở Pakistan kể từ giữa tháng 6 đã ngừng trong tuần này và lũ lụt ở một số khu vực đang rút dần. Nhưng người dân Pakistan ở nhiều nơi trên đất nước vẫn đang bì bõm khi nước lênh láng khắp nhà cửa, đường xá.
Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan cho biết lũ lụt trong mùa hè này đã khiến hơn 1.136 người thiệt mạng và 1.636 người bị thương, làm hư hại 1 triệu ngôi nhà. Ngoài 498.000 người sống trong các trại cứu trợ, nhiều người khác đang phải sống nhờ người thân, bạn bè hoặc bên ngoài.
Viện trợ quốc tế bắt đầu đổ vào Pakistan và quân đội đang giúp phân phát hàng hóa tới các vùng hẻo lánh và sơ tán những người mất nhà cửa. Lũ lụt đã phá hủy hơn 150 cây cầu, nhiều con đường bị cuốn trôi khiến hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu Pakistan Sherry Rehman cho biết ít nhất 33 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Bà gọi đó là trận lũ lụt "chưa từng có" và "thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trong thập kỷ này".
Người dân tập trung bên cạnh một con đường bị hư hại do lũ lụt ở Kyhber Pakhtunkhwa, Pakistan ngày 29/8. Ảnh: GettyMột đứa trẻ ngủ trong căn lều tạm ở ở Khyber Pakhtunkhwa sau khi sơ tán khỏi lũ lụt. Ảnh: GettyHình ảnh vệ tinh cho thấy quy mô trận lụt dọc bờ sông Indus ở Rajanpur, Pakistan vào ngày 28/8. Ảnh: ReutersNgười dân lội qua dòng nước lũ ở quận Mirpur Khas của Pakistan ngày 28/8. Ảnh: GettyBinh sĩ Quân đội Pakistan phân phát lương thực sau trận lũ quét ở Hyderabad, Pakistan, ngày 28/8. Ảnh: GettyThị trấn Mingora ở thung lũng Swat, phía bắc Pakistan ngập trong nước. Ảnh: GettyNgười dân lánh nạn dọc đường cao tốc sau khi rời khỏi những ngôi nhà bị lũ lụt ở quận Charsadda, Pakistan. Ảnh: GettyMênh mông biển nước ở Peshawar, Pakistan ngày 27/8. Ảnh: Getty
Một người đàn ông bế con gái bị bệnh đi dọc con đường bị nước lũ làm hư hỏng ở Thung lũng Swat, phía bắc Pakistan ngày 27/8. Ảnh: GettyNgười đàn ông bơi trong nước lũ đến vùng đất cao hơn ở Charsadda, Pakistan, ngày 27/8. Ảnh: ReutersNhững người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đứng xếp hàng dài để nhận thức ăn do quân đội Pakistan phân phát ở Rajanpur ngày 27/8. Ảnh: APMột khu vực ngập lụt được nhìn thấy từ trên đỉnh một cây cầu ở quận Charsadda vào ngày 27/8. Ảnh: GettyMột gia đình mang đồ đạc đi qua dòng nước lũ ở Jamshoro, Pakistan, ngày 26/8. Ảnh: ReutersNgười dân lội qua dòng nước lũ ở Dagai Mukram Khan, Pakistan, ngày 26/8. Ảnh: GettyCác nhân viên cứu hộ thực hiện chiến dịch sơ tán những người mắc kẹt ở Rajanpur ngày 25/8. Ảnh: GettyDân làng trú ẩn tại một khu trại tạm sau khi nhà cửa của họ bị hư hại do lũ lụt ở quận Jaffarabad của Pakistan. Ảnh: GettyMột cậu bé lội qua ngôi nhà ngập lụt của mình ở Karachi. Ảnh: Getty
Lũ lụt ập đến Pakistan vào thời điểm đất nước này phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất. Ban điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã thông qua việc phát hành 1,17 tỷ USD để hỗ trợ nước này. LHQ cho biết họ đã phân bổ 3 triệu USD cho các cơ quan viện trợ và đối tác để ứng phó lũ lụt. Số tiền này sẽ được sử dụng cho các dịch vụ y tế, dinh dưỡng, an ninh lương thực, nước và vệ sinh ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, tập trung vào những người dễ bị tổn thương nhất.