Tin mới

Hình ảnh vỡ đê, nước ngập trắng trời Trung Quốc

Thứ ba, 14/07/2020, 10:00 (GMT+7)

Trung Quốc đang chuẩn bị cho lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực hồ Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây khi mực nước tại hồ nước ngọt lớn nhất đất nước tăng lên 22,6m vào lúc 10h sáng 13/7, phá vỡ kỷ lục 22,52m vào năm 1998.

Trung Quốc đang chuẩn bị ứng phó lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây khi mực nước tại hồ nước ngọt lớn nhất nước này vẫn ở trên mức báo động. Những cơn mưa lớn đang diễn ra đã gây lũ lụt tại lưu vực sông Dương Tử. Mực nước tại trạm thủy văn Xingzi của hồ đã tăng lên 22,6m lúc 10h sáng 13/7, phá vỡ kỷ lục 22,52m năm 1998 và cao hơn mức báo động 19m.

Với hơn 46 triệu dân, tỉnh Giang Tây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong những tuần gần đây khi lưu vực sông Dương Tử chứng kiến lũ lụt sau những trận mưa lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Đã có lũ lụt chưa từng thấy dọc một số con sông dẫn vào hồ Bà Dương và mực nước dân cao cho thấy tình hình chung rất cam go.

433 con sông, chủ yếu phân bố ở lưu vực sông Dương Tử và hồ Taihu đều đã có mức nước vượt cảnh báo. Lượng mưa trung bình tại lưu vực sông Dương Tử kể từ tháng 6 là mức cao kỷ lục kê từ năm 1961.

Lực lượng cứu hộ trên đường di chuyển người dân bị mắc kẹt tại thị trấn Sanjiao, huyện Yongxiu, phía đông tỉnh Giang Tây hôm 13/7. Đê của một con sông tại huyện này bị vỡ tối 12/7 sau những cơn mưa lớn liên tục, buộc người dân phải sơ tán. Ảnh: Tân Hoa xã

Một ngôi làng ở thị trấn Sanjiao bị ngập lụt sau khi đê bị vỡ. Ảnh: Tân Hoa xã

Lực lượng cứu hộ đắp một con đê tạm thời đển găn lũ tại Jiangjialing, huyện Bà Dương, phía đông tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Ảnh chụp từ trên không ngày 13/7/2020 cho thấy khúc sông Dương Tử ở Nam Kinh, phía đông Giang Tô. Mực nước tại đoạn này đạt 10,1m lúc 4h30 chiều qua, vượt mức cảnh báo 1,4m. Ảnh: Tân Hoa xã

Ảnh chụp từ trên không ngày 13/7/2020 cho thấy khúc sông Dương Tử ở Nam Kinh, phía đông Giang Tô. Mực nước tại đoạn này đạt 10,1m lúc 4h30 chiều qua, vượt mức cảnh báo 1,4m. Ảnh: Tân Hoa xã

Ảnh chụp từ trên không ngày 13/7/2020 cho thấy khúc sông Dương Tử ở Nam Kinh, phía đông Giang Tô. Mực nước tại đoạn này đạt 10,1m lúc 4h30 chiều qua, vượt mức cảnh báo 1,4m. Ảnh: Tân Hoa xã

Ảnh chụp ngày 13/7 cho thấy mực nước sông Dương Tử dâng cao ở trạm Hán Khẩu, Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Ngày 12/7, mực nước là 28,77m nhưng hôm qua đã xuống còn 28,74m. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news