Tin mới

Hơn 1.000 lính nước ngoài tới Tân Cương diễn tập chống khủng bố

Thứ tư, 13/08/2014, 09:12 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Quân đội 3 nước Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan đã cùng tham gia cuộc tập trận chống khủng bố tại Trung Quốc hướng tới cuộc tập trận được tổ chức ở phía bắc nước này.

(Tinmoi.vn) Quân đội 3 nước Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan đã cùng tham gia cuộc tập trận chống khủng bố tại Trung Quốc hướng tới cuộc tập trận được tổ chức ở phía bắc nước này.

Lực lượng quân sự nước ngoài đã tới Tân Cương, Trung Quốc để tham gia cuộc tập trận chống khủng bố. Ảnh minh họa: SCMP

Theo một tuyên bố từ các nguồn tin quân sự, các thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ tham gia vào “Sứ mệnh hòa bình 2014”, được tổ chức từ ngày 24-29/8 tại khu vực Nội Mông, Trung Quốc.  

Vào sáng thứ hai tuần này, 480 binh lính và sĩ quan đến từ Kyrgyzstan là những người đầu tiên tới Tân Cương, sau đó là quân đội các nước Tajikistan và Kazakhstan. Cho tới ngày hôm qua, 12/8, hơn 1.000 binh lính và sĩ quan nước ngoài đã tới được Nội Mông.

Dự kiến, cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 7.000 binh lính Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Đây là một phần của cuộc tập trận chống khủng bố chung trong khuôn khổ SCO.

Đợt chuyển binh nước ngoài lần cuối sẽ diễn ra vào ngày 18/8 tới đây.

Bảo Linh (Theo tin tức Xinhua)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news