Tin mới

Chưa rõ số phận của hai con tin Nhật Bản khi hạn chót đã trôi qua

Thứ sáu, 23/01/2015, 14:45 (GMT+7)

Số phận của hai người đàn ông Nhật Bản bị IS bắt cóc và dọa giết vẫn chưa được biết cho đến nay, khi hạn chót 72 giờ mà phiến quân\nnày đưa ra đã trôi qua.

Số phận của hai người đàn ông Nhật Bản bị IS bắt cóc và dọa giết vẫn chưa được biết cho đến nay, khi hạn chót 72 giờ mà phiến quân này đưa ra đã trôi qua.

Người đàn ông được cho là nhà báo Nhật Bản Kenji Goto trong đoạn video nói anh đang làm việc tại Kobani, tháng 10/2014

Được biết, IS sẽ “sớm” đưa ra phản hồi về hai người đàn ông Nhật Bản mà bọn chúng đe dọa sẽ xử tử vào hôm nay. Đài phát thanh Nhật Bản NHK cho biết, họ đã liên lạc trực tuyến được với một phát ngôn viên của phiến quân người đưa ra khẳng định trên. Theo nguồn tin tức, phát ngôn viên không cho biết liệu IS có đàm phán với chính phủ Nhật Bản hay không.

Tổ chức IS đã đe dọa giết hai người đàn ông Kenji Goto và Haruna Yukawa trừ khi phía Nhật Bản trả 200 triệu USD. Chính phủ Nhật Bản dự đoán hạn cuối sẽ vào lúc 2g50p vào thứ 6 (23/1) theo giờ Tokyo (12g50 ET).

Số tiền này bằng khoản trợ cấp tài chính mà Thủ tướng Shinzo Abe cam kết trợ giúp cho những nước bị thiệt hại bởi phiến quân.

Theo Chi MK/CNN

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news