Tin mới

Không phục ĐT Việt Nam, HLV Yemen nói gì sau khi học trò khóc vì thua

Thứ năm, 17/01/2019, 08:49 (GMT+7)

Ông Jan Kocian, HLV trưởng đội tuyển Yemen thể hiện thái độ không phục trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại trận cuối cùng vòng bảng D Asian Cup 2019.

Ông Jan Kocian, HLV trưởng đội tuyển Yemen thể hiện thái độ không phục trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại trận cuối cùng vòng bảng D Asian Cup 2019.

Tối 16/1 đã diễn ra trận thi đấu cuối cùng tại vòng bảng D Asian Cup 2019 giữa ĐT Việt Nam - Yemen. Dù đã rất quyết tâm song Yemen vẫn đành "bất lực" trước sức mạnh của tuyển Việt Nam. Để thua 0-2, Yemen chính thức rời giải với 10 bàn thua mà không ghi nổi bàn danh dự nào.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tại buổi họp báo HLV Jan Kocian đã bày tỏ sự bất phục trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam: "Chúng tôi đã chơi tốt trận này hơn so với 2 trận trước. Rõ ràng là đội Việt Nam đã không có nhiều cơ hội ghi bàn ở trận đấu này. Sang hiệp hai, chúng tôi đổi sang hệ thống 3-4-1-2, và họ vẫn không có nhiều cơ hội ghi bàn. Dù sao tỷ số thua 0-2 cũng không phải kết quả tôi nghĩ đến.

ĐT Việt  Nam đã chiến đấu kiên cường đến phút cuối. Ảnh internet

Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi đã có trận giao hữu với Saudi Arabia. Đó là trận đấu có nhiều cầu thủ U23. Tôi hy vọng với những mầm non ấy, đội sẽ chơi tốt hơn trong tương lai, nhất là khi giải Yemen được tổ chức lại".

ĐT Việt Nam kết thúc vòng bảng Asian Cup 2019 với vị trí thứ 3 bảng D sau khi đánh bại Yemen với tỉ số 2-0. Đoàn quân áo đỏ tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH 4 đội tranh "vé vớt" với 3 điểm, hiệu số -1.

Trên BXH các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, Bahrain và Kyrgyzstan đã chính thức giành vé đi tiếp. ĐT Việt Nam sẽ phải chờ kết quả 2 bảng E và F để có thể lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 hay không.

Ở lượt trận cuối Oman (0 điểm, hiệu số -2) đối đầu với Turkmenistan (0 điểm, hiệu số -5), Triều Tiên (0 điểm, hiệu số -10) sẽ gặp Lebanon (0 điểm, hiệu số -4).

ĐT Việt Nam sẽ đi tiếp trong trường hợp một trong 2 bảng E, F xuất hiện đội xếp thứ ba có thành tích kém hơn chúng ta.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đi tiếp nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:1. Oman hòa Turkmenistan.

2. Oman thắng Turkmenistan cách biệt dưới 2 bàn, đồng thời ghi ít hơn 3 bàn.

3. Turkmenistan thắng Oman cách biệt từ 3 bàn trở xuống.

4. Triều Tiên hòa Lebanon.

5. Triều Tiên thắng Lebanon cách biệt từ 8 bàn trở xuống.

6. Lebanon thắng Triều Tiên cách biệt từ 3 bàn trở xuống, đồng thời ghi ít hơn 4 bàn.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news