Tin mới

Kiev dùng trực thăng mang logo LHQ tấn công người biểu tình Donetsk

Thứ tư, 14/05/2014, 17:04 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hãng RT đưa tin,  Liên hợp quốc đã bày tỏ lo ngại về việc các binh sĩ Kiev sử dụng các trực thăng mang biểu tượng Liên hợp quốc để tấn công người biểu tình trong chiến dịch quân sự tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

(Tinmoi.vn) Hãng RT đưa tin,  Liên hợp quốc đã bày tỏ lo ngại về việc các binh sĩ Kiev sử dụng các trực thăng mang biểu tượng Liên hợp quốc để tấn công người biểu tình trong chiến dịch quân sự tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

Một đoạn video quay cảnh một trực thăng tấn công Mil Mi-24 sơn màu trắng với logo Liên hợp quốc đã xuất hiện mới đây.

Khi được hỏi về lập trường của Liên hợp quốc (LHQ) đối với việc sử dụng khí tài quân sự mang biểu tượng của tổ chức trong các sứ mệnh không phải gìn giữ hòa bình, văn phòng người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết việc sử dụng như vậy là vi phạm các quy định của tổ chức.

Kiev dùng trực thăng mang logo LHQ tấn công người biểu tình Donetsk

Hình ảnh máy bay mang biểu tượng LHQ của quân đội Ukraine xuất hiện trong đoạn video

"Đây là trách nhiệm của các quốc gia có đóng góp quân đội (TCC) vốn cung cấp thiết bị cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình trong việc dỡ bỏ tất cả các biểu tượng và hình ảnh của LHQ khi các thiết bị đó được rút về nước và không còn được sử dụng cho các mục đích chính thức của LHQ”, một quan chức cho biết.

Ông này cũng nói thêm rằng các máy bay mang biểu tượng LHQ chỉ có thể được sử dụng cho các sứ mệnh được LHQ giao phó. Hiện LHQ đang liên lạc với giới chức Ukraine để làm rõ vấn đề.

Một đoạn video quay cảnh một trực thăng tấn công Mil Mi-24 mang biểu tượng của LHQ đã được kênh truyền hình LifeNews của Nga công bố hôm 13/5.

Đoạn video được các phóng viên của đài quay lại khi tham gia đưa tin về chiến dịch quân sự của Kiev tại vùng Donetsk gần thành phố Kramatorsk.

Cũng theo nguồn tin trên, ít nhất 3 trực thăng chiến đấu Mi-24 và 1 trực thăng vận tải Mi-8 mang các màu sắc biểu tượng của Liên hợp quốc đã được nhìn thấy trong khu vực.

Quân đội Ukraine đã được cung cấp một số trang thiết bị cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đặc biệt là tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo.

 

Yên Yên (Theo RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news